(HBĐT) - Xác định vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), ĐV-TN xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và tiên phong trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó chung tay, góp sức hoàn thành nhiều công trình, phần việc của thanh niên. Góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển KT – XH địa phương.


Anh Bùi Anh Tuấn, xóm Hầu, xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) phát triển hiệu quả mô hình chăn nuôi gà, đem lại thu nhập ổn định.

Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên xã luôn quán triệt, triển khai tới ĐV-TN về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Thực hiện hiệu quả các chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Chủ nhật xanh, ngày thứ Bảy tình nguyện… dưới nhiều hình thức, hoạt động phong phú, đa dạng. Trong năm 2019, Đoàn xã đã huy động lực lượng ĐV-TN dọn dẹp, phát quang trên 2 km đường giao thông nông thôn, thu gom gần 1 tấn rác thải nhựa. Tổ chức thăm hỏi, động viên hộ nghèo, gia đình chính sách. Nâng cấp, sửa chữa 4 sân bóng chuyền. Phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao tinh thần, tăng tính đoàn kết.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Đoàn xã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐV-TN phát triển đa dạng, phong phú các ngành nghề kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Theo thống kê, toàn xã có gần 40 thanh niên làm kinh tế giỏi với nhiều ngành nghề, cho thu nhập ổn định khoảng 100 triệu đồng/năm.

Anh Bùi Anh Tuấn, xóm Hầu là thanh niên tiêu biểu vinh dự được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020. Qua tìm hiểu được biết, từ nền tảng kinh tế của gia đình phát triển khá, anh Tuấn đã tiếp quản và chú trọng phát triển ngành dịch vụ với 1 cây xăng, 1 cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng. Từ năm 2015 đến nay, anh Tuấn phát triển thêm trang trại trồng cây có múi với 300 gốc bưởi đỏ, duy trì tổng đàn gà khoảng 3.000 con. Lợi nhuận năm 2019 sau khi trừ chi phí đạt trên 300 triệu đồng. Hiện, gia đình anh Tuấn tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, với mức thu nhập ổn định 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Anh Tuấn chia sẻ: "Quá trình bắt tay vào phát triển các mô hình kinh tế, tôi gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Đoàn xã và các ngành chức năng hỗ trợ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, các mô hình kinh tế của gia đình phát triển hiệu quả, đem lại lợi nhuận ổn định. Qua đó, nâng cao thu nhập cho gia đình, giải quyết nguồn lao động địa phương. Đồng thời, góp phần thực hiện các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới”.

Hiện nay, Đoàn xã phối hợp Ngân hàng CSXH huyện quản lý 3 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ 2,7 tỷ đồng. Duy trì các buổi sinh hoạt, gặp gỡ, nhằm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển và mở rộng các mô hình kinh tế, tăng tính đoàn kết trong ĐV-TN, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Đồng chí Bùi Đức Thảo, Bí thư Đoàn xã Ngọc Lâu cho biết: "Theo thống kê năm 2019, xã Ngọc Lâu mới đạt 11/19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Trong đó, nhiều tiêu chí chưa đạt và khó đạt, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn. Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục tuyên truyền, vận động ĐV-TN tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực như phát triển kinh tế, hoàn thành các công trình, phần việc của thanh niên. Mong muốn Nhà nước quan tâm hỗ trợ thanh niên về nguồn vốn khởi nghiệp. Qua đó xây dựng được các mô hình kinh tế đem lại lợi nhuận cao, góp phần giải quyết việc việc làm cho lao động địa phương; góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM, thúc đẩy phát triển KT - XH”.


Đức Anh

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục