(HBĐT) - Đầu tháng 4/2022, tại khu phố Lạc Vượng, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) xảy ra 1 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 750 m2 rừng phòng hộ. Nguyên nhân do người dân xử lý thực bì sau dọn vườn gây cháy lây lan. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm kiểm lâm, quân sự, công an và UBND thị trấn Hàng Trạm đã huy động 80 người tham gia chữa cháy. Hạt Kiểm lâm huyện lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng.   


Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Yên Thủy tuyên truyền, hướng dẫn người dân xóm Rộc, xã Hữu Lợi kỹ thuật dọn thực bì và các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.    

Đồng chí Tạ Quang Dũng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: Yếu tố thời tiết là một trong những nguyên nhân gây ra cháy rừng. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan xuất phát từ ý thức phòng, chống cháy rừng (PCCR) của người dân. Do đó, để phòng chống và hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra, bên cạnh sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì việc nêu cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCR là rất cần thiết. Thực tế cho thấy, nếu người dân đốt thực bì nhưng chủ quan, không áp dụng các kỹ thuật, biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), đám cháy lây lan ra diện rộng sẽ gây khó khăn cho công tác dập lửa.  

Huyện Yên Thủy hiện có trên 12.800 ha rừng, tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định trên 44,31%. Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR). Triển khai các văn bản, chỉ thị của các cấp về việc tăng cường các biện pháp PCCCR. Hình thức tuyên truyền đa dạng, nội dung được lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp, hoạt động tập thể ở cơ sở, phát trên đài truyền thanh, truyền hình từ huyện đến cơ sở. Cán bộ kiểm lâm địa bàn trực tiếp hướng dẫn người dân, chủ rừng kỹ thuật xử lý thực bì. Trong 4 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm huyện đã phối hợp tuyên truyền tới gần 4.000 lượt người tại các xã, thị trấn.

Ông Bùi Văn Cừ, Trưởng xóm Rộc, xã Hữu Lợi cho biết: Công tác bảo vệ và PCCCR đã được đưa vào hương ước của xóm. Ban công tác mặt trận xóm lồng ghép những quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR vào các cuộc họp xóm. Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, cấp độ cảnh báo cháy rừng trên loa phát thanh. Ban công tác mặt trận xóm khuyến cáo, vận động người dân, nhất là người dân sống tại các khu vực ven rừng và trong rừng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong PCCCR, không đốt tổ ong trong rừng, không đốt cỏ, đốt thực bì trong mùa hanh khô, nắng nóng. Nhờ vậy, nhiều năm nay xóm không xảy ra cháy rừng. 

Cùng với công tác tuyên truyền, Hạt Kiểm lâm huyện chủ động tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp PCCCR; kiện toàn, duy trì hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững từ huyện đến cơ sở. Thực hiện trực PCCCR 24/24h; rà soát bổ sung, chỉnh sửa 11 phương án BVR và PCCCR theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT; củng cố, kiện toàn 97 tổ, đội quần chúng BVR với 450 người tham gia. 100% thôn, xóm ký cam kết BVR và PCCCR.

Đồng chí Tạ Quang Dũng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết thêm: Để nâng cao hiệu quả công tác PCCCR trong mùa nắng nóng năm nay, Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên trang web của Cục Kiểm lâm để thông báo đến các xã, xóm và chủ rừng triển khai các biện pháp PCCCR. Thông báo bằng văn bản về cấp dự báo cháy rừng và cảnh báo nguy cơ cháy rừng đến các ngành liên quan, UBND các xã. Chủ động xây dựng, thực hiện phương án PCCCR theo phương châm "4 tại chỗ”. Các chủ rừng, ngành chức năng tu sửa, làm mới công trình PCCR như xây dựng bảng tuyên truyền cố định, bảng dự báo cấp cháy rừng, biển cấm lửa…


Thu Thủy

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục