(HBĐT) - Sáng 7/7, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Yên Thủy. Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại xã Đoàn Kết (Yên Thủy).

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thủy, cuối tháng 5/2022, trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại xã Đoàn Kết 107,4 mm, xã Yên trị 118 mm, xã Lạc Lương 57 mm. Do mưa lớn kéo dài nên một số khu vực bị ngập, gồm: Xóm Ba Cầu (xã Ngọc Lương), xóm Yên Bình, Nam Bình (xã Đoàn Kết) ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân, gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu, thiệt hại ước tính 904 triệu đồng.

Hiện, UBND huyện quản lý 47 công trình hồ, đập chứa nước. Trong đó, 36 công trình an toàn, 8 công trình hư hỏng cần sửa chữa và 3 công trình đang sửa chữa. Đối với công tác quản lý đê điều, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ an toàn tại hệ thống đê Yên Trị, hệ thống đê sau tràn hồ Ngọc Lương 2 và tuyến đường kè lái lũ tại xóm Nam Bình (xã Đoàn Kết). Trong đó, hệ thống đê Yên Trị đã được sửa chữa, nâng cấp, đưa vào sử dụng năm 2012, hiện có khả năng chống lũ tốt. Tuyến đường kè lái lũ Nam Bình là một hạng mục thuộc dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai xóm Nam Bình. Dự án đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 6/2014, công trình đảm bảo yêu cầu về chống lũ.

Hệ thống đê sau tràn hồ Ngọc Lương 2 có tổng chiều dài tuyến đê hơn 4 km, tuy nhiên mới được đắp 1,3 km, chưa được đắp hoàn thiện để đảm bảo khả năng ngăn lũ. Trường hợp mưa lũ to kéo dài, mực nước hồ Ngọc Lương dâng cao, lưu lượng nước qua tràn lớn gây ngập lụt cho các khu vực sản xuất của xóm Hổ 1, Hổ 2, Hổ 3, Ba Cầu và khu vực dân cư xóm Bờ Sông, xóm Công Nhân.

Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trạng khu vực ngập úng ảnh hưởng lũ sông Lạng tại các xóm Thanh Bình, Nam Thái và hồ Cây Chu, xóm Cửa Lũy (xã Đoàn Kết); xóm Ba Cầu và Bờ Sông (xã Ngọc Lương), hai xóm được coi là "rốn lũ” của huyện trong mùa mưa bão, cũng như công tác đảm bảo an toàn một số hồ, đập trên địa bàn xã Ngọc Lương.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các khu vực trọng điểm về thiên tai tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về người và tài sản của Nhân dân. Do đó, đồng chí giao ngành chức năng và huyện Yên Thủy tiếp tục nghiên cứu, cập nhật quy hoạch tỉnh các công trình cần đầu tư xây dựng để trình Chính phủ bố trí nguồn lực hỗ trợ tỉnh. Qua đó đảm bảo an toàn cho người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế ở các khu vực trọng điểm về thiên tai trên địa bàn huyện Yên Thủy.


Viết Đào

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục