Ngày 23/11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Trung tâm Truyền thông Tài nguyên môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền thuộc các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo nhà báo Trần Bá Dung, nguyên Trưởng Ban nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, vấn đề cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước cho báo chí cần phải được thực hiện nghiêm, đúng luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung cung cấp. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm cử người phát ngôn, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất bất thường. Trong trường hợp các thông tin thuộc danh mục bí mật của nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của đảng, bí mật đời tư cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật thì các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.

Nhằm nâng cao vai trò của báo chí-truyền thông trong tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường, nhà báo Trần Bá Dung nhấn mạnh: Để truyền thông hiệu quả về công tác bảo vệ môi trường nhà báo, cơ quan báo chí cần có tri thức sâu về lĩnh vực này để thông tin chính xác, có tính định hướng và tính phản biện xã hội. Cách tuyên truyền tốt nhất, hiệu quả nhất chính là tuyên truyền thông qua việc nêu gương những điển hình cá nhân, tập thể điển hình làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

Chia sẻ tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền bắc Hoàng Văn Vy phân tích nêu bật những điểm mới cơ bản và những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Trong đó nhấn mạnh, xu thế hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0 đang tác động không nhỏ đến đời sống-xã hội, đặt ra những vấn đề mới, thách thức mới trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, trong đó việc xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh đang trở thành xu thế chủ đạo trên phạm vi toàn cầu.

Hội nghị này nhằm giúp các cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền thuộc các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội và các cơ quan báo chí, truyền thông nắm vững các quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước về công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay và thông qua công tác truyền thông góp phần đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 ngày càng đi vào cuộc sống.

Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục