Trưa 24/6, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14 giờ ngày 24/6/2025.
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ông Mai Văn Khiêm cho biết, hồi 13 giờ ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.
Cơ quan khí tượng dự báo, đến 13 giờ ngày 25/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ.
Dự báo đến 13 giờ ngày 26/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2 - 4 m. Cơ quan khí tượng cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Về thời tiết trên đất liền, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 24/6, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.
Dự báo trong chiều và tối 24/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.
Tại Hà Nội, chiều 24/6, cơ quan khí tượng cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các huyện Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ. Các ổ mây có xu hướng dịch chuyển lên phía Tây Tây Bắc.
Ông Nguyễn Hữu Thành nhận định, trong chiều và tối 24/6, khu vực các quận Long Biên, Hà Đông, Hoàng Mai có mưa, mưa rào và dông, sau đó vùng mưa dông có thể mở rộng sang các quận khác thuộc trung tâm thành phố Hà Nội.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Theo Baotintuc.vn
Ngày 20/6, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 5181/QĐ - UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở đất, đá xảy ra tại các vị trí Km9+150, Km9+550 và Km9+950 trên tuyến đường Trường Sơn A đoạn qua xóm Tháy Mỏ và xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn.
Huyện Mai Châu đã tạo được những chuyển biến tích cực khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (Chỉ thị số 42-CT/TW). Trong đó, yếu tố then chốt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và cộng đồng, góp phần xây dựng "thế trận phòng, chống thiên tai (PCTT) toàn dân” trên địa bàn vùng cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 20/6 đến ngày 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp 55-60%.
Huyện Cao Phong hiện có gần 200 ha mặt nước tự nhiên và trên 21 ha đất có mặt nước chuyên dùng. Thế nhưng, suốt 5 năm nay (2021 - 2025), không hộ dân hay tổ chức nào được giao hay thuê hợp pháp để khai thác. Trong khi đó, tình trạng nuôi cá tự phát, xây dựng trái phép trên đất giao khoán, sử dụng sai mục đích vẫn âm thầm diễn ra tại các xã ven lòng hồ sông Đà. Mặt nước - vùng tài nguyên tưởng như lặng sóng đang bị xâm lấn từng ngày.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, với nhiệt độ cao phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động trong khoảng 60 - 65%, gây cảm giác oi bức, khô hanh.