Sáng (6/5), tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai đã chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tập huấn hướng dẫn điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010.

Cuộc điều tra sẽ thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet, phát thanh, truyền hình trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng của cuộc điều tra bao gồm các cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, xã, huyện; văn phòng Đảng ủy; văn phòng HĐND, UBND cùng cấp; các hộ gia đình; các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ các điểm công cộng cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet; các trạm thu phát tín hiệu phát thanh, truyền hình do các đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương đang sử dụng.

Theo Thứ trưởng Trần Đức Lai, cơ sở hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông đã phát triển đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo và liên tục được bổ sung công nghệ mới.

Chỉ riêng điện thoại, Việt Nam đã đạt trên 135 máy/100 dân, trong khi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra cho ngành đến năm 2010 chỉ là 35 máy/100 dân.

Theo Thứ trưởng, phương pháp “truyền thống” tính mật độ điện thoại/100 dân (lấy tổng số thuê bao chia cho tổng số dân) không phản ánh chính xác thực tế đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, nghe nhìn nữa. Bởi một người dân có thể có tới 5-7 số thuê bao điện thoại trong khi vẫn còn nhiều người không sở hữu số thuê bao nào.

Ngoài ra, mức độ phát triển hạ tầng, dịch vụ viễn thông, Internet và nghe - nhìn ở các vùng, miền, địa phương còn chưa đồng đều. Nhiều thông tin, số liệu phục vụ việc xây dựng chính sách, chương trình phát triển còn thiếu.

“Vì vậy, cuộc tổng điều tra với nhiệm vụ thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet, phát thanh, truyền hình lần này nhằm thu thập những con số phản ánh thực chất nhất tình hình hưởng thụ dịch vụ viễn thông, Internet, nghe - nhìn là rất cần thiết và có ý nghĩa rất lớn”, Thứ trưởng nói.

Cuộc điều tra này sẽ diễn ra trong 01 tháng, bắt đầu từ 0h ngày 1/6/2010 đến ngày 30/6/2010.

                                                                                         Theo Vnn

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục