Bệnh nhân Huỳnh Văn Dì đang trong quá trình hồi phục tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh nhân Huỳnh Văn Dì đang trong quá trình hồi phục tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Do cứu người cháu bị kẹt trong đám cháy nên anh Dì đã bị bỏng toàn thân với diện tích 86%. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mạch, huyết áp tụt, 57% tổn thương gây bỏng sâu, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, bí tiểu và sốc bỏng nặng.

 

Ngày 26/10, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết, các bác sĩ tại đây vừa cứu sống và điều trị phục hồi thành công cho bệnh nhân tên Huỳnh Văn Dì (39 tuổi, ngụ tại Khánh Hòa) bị bỏng xăng rất nặng.

Êkíp điều trị cho bệnh nhân cho biết, để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ đã phải thực hiện nhiều khâu. Trước tiên là thực hiện bù dịch điện giải, điều trị kháng sinh kèm thuốc giảm đau, vitamin liều cao nhằm chống sốc cho bệnh nhân. Sau đó bệnh nhân được phẫu thuật cắt lọc hoại tử. Qua 4 lần cắt lọc các hoại tử, bệnh nhân tạm ổn nhưng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, xuất hiện nhiễm khuẩn đường huyết nên được điều trị kháng sinh, chống độc, và truyền máu.

Khâu sau đó là thực hiện ghép da cho bệnh nhân để che phủ vết bỏng, hạn chế mất máu, mất chất điện giải, và hạn chế nhiễm trùng. Tuy nhiên, do bệnh nhân bị bỏng sâu trên diện rộng nên phần da còn lại không đủ để che phủ tổn thương, các bác sĩ phải ghép da của 2 người anh ruột cho bệnh nhân để tạm thời làm lành vết thương và chờ phần da tự thân của bệnh nhân lan rộng ra và các vết thương ổn định thì ghép da lại cho bệnh nhân. Quy trình này rất phức tạp nên sau 3 tháng điều trị với 5 lần ghép da, bệnh nhân mới ổn định. Hiện các vết thương lành hoàn toàn chỉ còn di chứng sẹo co rút ở các ngón bàn tay phải.

Hiện, bệnh nhân được tiếp tục tập vật lý trị liệu nhằm phục hồi chức năng các ngón tay bị sẹo co rút. Theo bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình  BV Chợ Rẫy, đối với những trường hợp bỏng nặng như trên hầu hết là tử vong. Đây là trường hợp rất may mắn được cứu sống và là ca bỏng nặng nhất được điều trị thành công tại BV Chợ Rẫy từ trước đến nay

 

                                                                                     Theo CAND

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục