Các nhà khoa học Mỹ cho biết họ đã xác lập được tế bào gốc ở phổi của người có khả năng tự tái tạo cũng như hình thành và liên kết các cấu trúc đa sinh học của phổi.

 

Đây là lần đầu tiên giới nghiên cứu xác lập được loại tế bào này, mở ra hy vọng nghiên cứu thành công các phương pháp chữa trị hiệu quả các bệnh phổi nan y.

Theo công trình được đăng tải trên tạp chí New England Journal of Medicine số ra ngày 12/5, các nhà khoa học thuộc Center for Regenerative Medicine Brigham (Brigham, Mỹ) đã sử dụng các mô phổi để xác định và phân lập được tế bào gốc ở phổi của người, sau đó nghiên cứu các chức năng của loại tế bào này trong ống nghiệm cũng như môi trường nuôi cấy.

Khi tế bào gốc phân lập, nó có khả năng phân chia thành các tế bào gốc mới và hình thành các tế bào có thể phát triển thành các mô khác nhau của phổi. Tiếp đó, thí nghiệm trên chuột cho thấy các tế bào gốc, sau khi được đưa vào phổi bị tổn thương, đã không chỉ phát triển thành các tế bào mới hình thành nên các mô phổi mới mà còn liên kết cấu trúc với các mô phổi có sẵn.

Từ kết quả này, giới nghiên cứu khẳng định đây thực sự là tế bào gốc vì nó đáp ứng ba tiêu chí, đó là có khả năng tự tái tạo, có thể phát triển thành nhiều dạng tế bào phổi và có khả năng biến thể di truyền, tức là sau khi cấy một tế bào gốc ở phổi của người vào một con chuột để tạo ra các mô mới, các nhà khoa học có thể phân lập tế bào gốc mới, sau đó tiếp tục cấy vào một con chuột khác và cũng đạt ra kết quả tương tự.

Theo các nhà nghiên cứu, đây là những phát hiện cực kỳ quan trọng đối với quá trình nghiên cứu phương pháp điều trị các chứng bệnh nan y liên quan tới phổi.

Lâu nay, nghiên cứu sử dụng liệu pháp tế bào gốc trong điều trị các bệnh về phổi ít được các nhà khoa học quan tâm vì phổi là một cơ quan phức tạp, cấu tạo từ nhiều loại tế bào có thể tự tái tạo ở các mức độ khác nhau.

Theo số liệu của Viện Y khoa quốc gia Mỹ, các bệnh về phổi là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ ba ở Mỹ sau các bệnh tim mạch và ung thư./.

                                                                                    Theo TTXVN

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục