Đại diện Việt Nam – Hoa Kỳ tại phiên họp lần thứ 7 về hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ
Sáng 18.8, trong phiên khai mạc Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 9 diễn ra tại tỉnh Ninh Thuận, Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Việt Thanh đã nhấn mạnh điều này trước hơn 250 nhà khoa học thuộc 40 tổ chức KH&CN, GD&ĐT của nước ta cùng các nhà quản lý, các chuyên gia quốc tế về năng lượng hạt nhân…
Tại hội nghị, các nhà khoa học đã công bố kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn 2009-2011, đồng thời thẳng thắn nêu lên những kiến nghị, đề nghị…nhằm thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nội dung nghiên cứu, triển khai từ nay đến năm 2015.
TS Vương Hữu Tấn-Viện Trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam nhận định: “Hầu hết báo cáo khoa học tại hội nghị lần này đã có bước phát triển mới, yếu tố quốc tế thể hiện rõ nét với sự tham gia của các đại biểu đến từ những quốc gia có nền KH-CN hạt nhân tiên tiến đã và đang tích cực tham gia vào chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam.
Điều cần ghi nhận là 2 năm gần đây, sự nghiệp nghiên cứu, phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử ở nước ta có nhiều tiến triển tích cực; thể hiện quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công dự án xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận mà Quốc hội đã thông qua ngày 25.10.2009 và qui hoạch tổng thể phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020, qui hoạch phát triển ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp, công nghiệp và trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, định hướng qui hoạch địa điểm chôn cất chất thải phóng xạ và đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã được Chính Phủ ban hành năm 2010.”
Trên cơ sở lắng nghe báo cáo của đại diện cơ quan an toàn năng lượng nguyên tử Nhật Bản và diễn đàn hợp tác điện hạt nhân châu Á_Thái Bình Dương…, toàn thể đại biểu tham dự hội nghị đã tham gia thảo luận, phân tích, xem xét rất nhiều kịch bản sự cố lường trước để đảm bảo an toàn vận hành nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong tương lai gần.
Tại hội nghị, lần đầu tiên Viện năng nguyên tử quốc gia đã ký kết với Sở KH-CN tỉnh Ninh Thuận biên bản thỏa thuận gồm 5 nội dung nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước phục vụ dự án điện hat nhân trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng trạm quan trắc phóng xạ môi trường địa phương và hướng dẫn các hoạt động quản lý về quan trắc phóng xạ môi trường; đồng thời phối hợp xây dựng kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp về bức xạ và hạt nhân tại địa phương và tổ chức đào tạo cho cán bộ, nhân viên các cơ quan liên quan của tỉnh Ninh Thuận để triển khai thực hiện.
Theo Báo Laodong
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.