Chiều 5.10, Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao giải Nobel Hoá học 2011 cho nhà hoá học người Israel Daniel Shechtman (ảnh) với phát hiện giả tinh thể.
Nhà hoá học Daniel Shechtman. |
Vào một buổi sáng ngày 8.4.1982, một hình ảnh trái với quy luật tự nhiên hiện ra dưới ống kính hiển vi điện tử của nhà hoá học Daniel Shechtman. Thông thường, ở mọi thể rắn, nguyên tử được cho rằng nằm bên trong các tinh thể ở dạng đối xứng và có các hình dạng lặp đi lặp lại một cách định kỳ. Đối với các nhà khoa học, sự lặp lại này là yếu tố tạo nên tinh thể.
Tuy nhiên, hình ảnh nguyên tử trong tinh thể mà nhà khoa học Shechtman tìm ra lại ở dạng không thể lặp lại được. Phát hiện này ngay lập tức gây tranh cãi trong giới hoá học thế giới. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của nó và nhà khoa học Shechtman đã bị yêu cầu rời bỏ nhóm nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, Shechtman vẫn theo đuổi đến cùng lý lẽ của mình và chiến thắng.
Nhờ phát hiện của Shechtman, nhiều nhà khoa học đã sản xuất ra được vô số loại giả tinh thể khác nhau trong phòng thí nghiệm và đem ứng dụng trong sản xuất nhiều loại hàng hoá khác nhau như chảo rán hay động cơ diesel...
Theo Báo Laodong
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.