Giàn mướt đang cho thu hoạch giờ chỉ còn thấy ngọn nổi trên mặt nước.
(HBĐT) - Từ trưa ngày 29/7, Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã thực hiện mở 1 cửa xả đáy nhằm đảm bảo an toàn cho đập thủy điện Hòa Bình. Do lưu lượng nước về hồ trong mấy ngày qua tiếp tục cao nên từ tối ngày 31/7, Nhà máy thủy điện Hòa Bình tiếp tục cho mở thêm 2 cửa xả đáy nữa.
Như vậy, sau 3 năm đập thủy điện Hòa Bình không mở cửa xả lũ, tính đến 15h ngày 1/8, lưu lượng nước về hồ Hoà Bình đạt 6.300m3/s; lưu lượng nước hồ qua 3 cửa xả và các tổ máy phát điện đạt khoảng 7.200 m3/s. Việc xả lũ trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân ở khu vực hạ lưu sông đà. Ông Đinh Trần Hanh, Trưởng xóm Đồng Sông, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) cho biết: trước đây, vụ mùa bà con thường cấy muộn hơn so với xã khác từ 15 – 20 ngày, tuy nhiên mấy năm qua, Nhà máy thủy điện không mở cửa xả lũ nên xã chỉ đạo bà con cấy đúng khung thời vụ. Vụ mùa xóm cấy được 27 ha lúa. Hiện tại toàn bộ diện tích lúa mới cấy đang trong giai đoạn bén rễ thì từ trưa ngày 31/7, do ảnh hưởng của việc xả lũ của thủy điện Hòa Bình nên đã có 9 ha lúa mới cấy xong bị ngập qua ngọn và gần 4 ha bị ngập lưng trừng. Nếu trong 3 ngày nữa mà nước không rút thì toàn bộ diện tích lúa trên sẽ bị chết úng, nếu cấy lại cũng không có mạ để cấy và cũng không đảm bảo thời vụ, nguy cơ bà con trong xóm sẽ không được thu hoạch vụ mùa này là rất cao.
Hồng Ngọc
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.