Lực lượng dân quân, y tế xã diễn tập cứu nạn tại bai Rộc, xóm Mu (Ngọc Mỹ).

Lực lượng dân quân, y tế xã diễn tập cứu nạn tại bai Rộc, xóm Mu (Ngọc Mỹ).

(HBĐT) - Nằm trong chương trình, hoạt động của dự án “Phòng ngừa ứng phó, giảm thiểu rủi ro thảm họa” của Hội CTĐ tỉnh tại 5 xã của huyện Tân Lạc, diễn tập phòng - chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn là hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện được mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, nhân dân địa phương trong việc sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của thiên tai; phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, người tình nguyện và tình nguyện viên CTĐ trong cộng đồng về phòng ngừa ứng phó thảm họa. Cuộc diễn tập tại xã Ngọc Mỹ là đợt diễn tập thứ 5 của dự án thể hiện rõ nét về huy động sức mạnh nhân dân trong phòng - chống lũ, bão.

 

Ông Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cho biết: Ngọc Mỹ là xã vùng thấp của huyện Tân Lạc, cách trung tâm huyện khoảng 13 km về phía đông nam. Xã có tổng diện tích tự nhiên trên 3.200 ha với 19 xóm, 1.494 hộ, 5.679 khẩu; người dân sống chủ yếu là chăn nuôi, trồng trọt; địa hình đồi, núi tạo thành nhiều khe nước tự chảy, xen kẽ các hồ, đập nhỏ (xã có 10 hồ, đập, bai, dâng lớn nhỏ). Khi có mưa lớn, những con suối này thường tạo nên lũ quét bất ngờ, gây ngập lụt trên diện rộng làm ảnh hưởng đến hoa màu và đời sống người dân khu vực ven suối. Cụ thể: trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của các cơn bão số 2, 3 đã làm tốc mái 12 ngôi nhà ở xóm Mu, Dường làm 2 người bị thương; thiệt hại về hoa màu khoảng trên 30 ha, ước tính thiệt hại khoảng 560 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 24-26/7, cơn bão số 4 với sức gió mạnh, mưa lớn kéo dài làm đổ 3 ngôi nhà ở xóm Tân Ngọc, 4 nhà ở xóm Biệng, 5 người bị thương, hỏng 1 cầu treo, ngập úng khoảng 25 ha hoa màu. Nhiều đoạn đường liên thôn của xã bị sạt lở, hư hỏng nặng gây ách tắc giao thông. Gần đây nhất, từ ngày 10-15/8 có mưa lớn trên diện rộng, kéo dài trên địa bàn xã, gây ngập úng, ảnh hưởng tới hàng trăm ha lúa, hoa màu; hàng chục ngôi nhà có nguy cơ bị cuốn trôi, nhiều đường liên xóm bị sạt lở. Đặc biệt, khu vực phía bắc xã Ngọc Mỹ có nhiều khe suối tạo thành dòng lũ quét, lũ ống dồn về thành suối lớn chảy từ đầu nguồn về thượng lưu qua bai Rộc, ngầm Bò Lòn (xóm Mu). Ngoài ra, nhiều hồ, đập trong xóm Bùi hiện nay nước dâng cao chảy tràn qua đường, nhiều đập có nguy cơ bị vỡ... ảnh hưởng đến các hộ dân đang sinh sống tại khu vực ngầm. Để khắc phục hậu quả, giúp phương tiện được lưu thông qua khu vực này, các hộ dân ở quanh khu vực suối, hồ đã mang cuốc, xẻng... ủng hộ nhiều ngày công. Đặc biệt, Ban Chỉ huy phòng - chống lũ, bão xã đã lấy lực lượng tại chỗ phối hợp với các lực lượng dân quân, công an, y tế xã để khắc phục sự cố.

 

Thưc hiện Chỉ thị số 06/CT ngày 23/2/2012 của Chính phủ và Chỉ thị 05 của UBND tỉnh về công tác phòng - chống thiên tai, lũ bão, tìm kiếm cứu nạn, xã Ngọc Mỹ đã kiện toàn BCĐ phòng - chống lũ, bão và xây dựng phương án với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, xã thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tổ chức thực hiện với các ban, ngành, đoàn thể để đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra trên đia bàn xã. Cuộc diễn tập phòng ngừa thảm họa tại xã, Ban Chỉ huy phòng - chống lũ, bão xã đã triển khai lấy lực lượng tại chỗ; phối hợp với lực lượng dân quân, công an, y tế xã chuẩn bị và thực hành phòng - chống lũ, bão, tìm kiếm cứu nạn, sơ tán nhân dân trong tình huống xảy ra tại khu vực cầu Bò Lòn và cứu nạn tại bai Rộc, xóm Mu.

 

ông Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Đang trong mùa lũ, bão, tình hình thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, vì vậy, công tác phòng - chống lũ, bão, phòng ngừa thảm họa   cần đặc biệt quan tâm. Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền,  vận động nhân dân làm tốt công tác phòng - chống lũ, bão ở mỗi gia đình; chủ động phương tiện, vật chất sẵn sàng đối phó với thiên tai. Với phương châm 4 tại chỗ, BCĐ phòng - chống lũ bão, thiên tai xã bố trí lực lượng dân quân tự vệ thường trực 24/24h trong những ngày có mưa lũ, bão để kịp   thời xử lý các tình huống, đảm bảo tài sản và tính mạng của nhân dân...

 

 

                                                                       Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục