Đường tỉnh lộ 433 địa bàn xã Tân Pheo (Đà Bắc) bị bão số 6 làm sạt lở cục bộ ở một số điểm gây khó khăn, cản trở giao thông.
(HBĐT) - Theo tin từ Ban chỉ huy PCLB & TKCN huyện Đà Bắc, do ảnh hưởng bão số 6, trên địa bàn xảy ra mưa to đến rất to làm hầu hết các tuyến đường liên xã bị sạt lở cục bộ; 13 nhà dân bị tốc mái (3 nhà dân ở xã Suối Nánh, 1 nhà dân xã Mường Chiềng, 8 nhà dân xã Đồng Nghê và 1 nhà dân xã Tu Lý); 1 thuyền máy trọng tải 2 tấn bị cuốn trôi, 12 ha ngô ở xã Suối Nánh bị gẫy đổ, đất đá vùi lấp. Hiện tại, các điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã đã huy động nhân lực và phương tiện xử lý hót dọn đảm bảo việc đi lại cho nhân dân. Cấp ủy, chính quyền địa phương có nhà dân bị tốc mái đã triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả và tìm kiếm, trục vớt thuyền bị nạn.
*Tại huyện Lạc Thủy, do có mưa lớn, nước sông Bôi dâng cao khiến trạm Thủy văn Hưng Thi có mực nước tương ứng cấp báo động 3; 230 ha lúa và 147 ha cây màu hiện vẫn ngập sâu trong nước, trong đó khoảng 60% diện tích nguy cơ mất trắng; 56 nhà dân tại các xã Đồng Tâm, Khoan Dụ, Yên Bồng bị úng ngập cục bộ do nước không tiêu, thoát kịp thời, 4 nhà dân tại thị trấn Chi Nê, xã An Lạc bị sập. BCH PCLB & TKCN huyện đang triển khai chế độ trực 24/24 giờ, chỉ đạo các xã khắc phục thiên tai, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân. Riêng đối với một số hộ dân có nhà bị úng ngập và vùng nguy hiểm ven sông ở thôn Tiền Phong, xã Yên Bồng và thôn Hoàng Đồng, xã Khoan Dụ, lực lượng PCLB & TKCN đã tiến hành đưa hộ dân di dời đến vị trí nơi ở mới, an toàn.
* Tại huyện Lương Sơn, lượng mưa đo được trên địa bàn huyện lên đến 220mm (cao nhất tỉnh). Thiệt hại nặng nhất về sản xuất tại vùng Nam Lương Sơn, nơi có diện tích lúa tập trung của các xã Cao Dương, Cao Thắng, Thanh Lương. Cụ thể, khoảng hơn 200 ha lúa bị úng ngập, ít có khả năng hồi phục do nước ứ đọng không tiêu thoát được. Để cứu một phần diện tích lúa đang đứng trước nguy cơ mất trắng, Ban chỉ huy PCLB tỉnh vừa tiến hành kiểm tra, chỉ đạo các địa phương thiệt hại nhanh chóng thực hiện biện pháp huy động máy bơm dã chiến bơm nước từ vùng ngập úng ra khu vực có đê bao. Hiện nay, do mưa bão tiếp tục diễn biến nên tại vùng úng ngập, nước vẫn tiếp tục dâng thêm.
*Tại huyện Lạc Sơn, mưa bão làm 1 nhà dân ở xóm Đồi, xã Văn Nghĩa bị đổ và 1 nhà dân ở xóm Moi, xã Tuân Đạo bị sập hoàn toàn, khoảng 10 ha diện tích lúa ven suôi bị ngập.
* Tại huyện Tân Lạc, hiện đang tắc đường vào xóm Bo, xã Ngổ Luông, có 5 nhà dân đang trong nguy cơ sạt lở (3 nhà ở xã Ngổ Luông và 2 nhà ở xã Nam Sơn). Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổng hợp tình hình lũ bão, đồng thời triển khai biện pháp ứng cứu hạn chế mức độ thiệt hại, hỗ trợ nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống, bảo vệ tính mạng, tài sản, hoa màu trong mưa lũ.
Nhóm PV
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.