(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (GSGC) trên địa bàn tỉnh năm 2016. Theo đó, trong năm 2016 toàn tỉnh sẽ tiến hành tổ chức tiêm phòng 2 đợt và 4 đợt tổng khử trùng tiêu độc để phòng chống dịch, với 4 mục đích chính: 1- Ngăn chặn, khống chế dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc. 2- Ngăn chặn bệnh dịch tả, bệnh tai xanh trên đàn lợn. 3- Ngăn chặn, khống chế dịch cúm gia cầm. 4- Phòng chống bệnh dại.
Cụ thể: Đối với kế hoạch phòng chống dịch LMLM, đối tượng tiêm phòng là đàn trâu, bò, dê trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh LMLM giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ tiêm 80% tổng đàn trở lên, tiến hành tiêm 2 lần/năm theo quy định. Về tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng, Tiên mao trùng trên đàn trâu, bò, tỷ lệ tiêm 80% tổng đàn trở lên. Tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo, tỷ lệ tiêm 80% tổng đàn trở lên. Về tiêm phòng cho đàn lợn, sẽ tiêm vắc xin phòng Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Tai xanh. Về tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng và Đậu dê, sẽ tiêm phòng cho đàn dê của các huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy và Đà Bắc, tỷ lệ tiêm tiêm 80% tổng đàn trở lên. Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng, Niu cát xơn cho đàn gia cầm, tỷ lệ tiêm 80% tổng đàn trở lên, tiêm 2 lần/năm theo quy định.
Riêng về kế hoạch phòng chống dịch Cúm gia cầm. Hòa Bình thuộc vùng không phải tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm bắt buộc, do đó phải chủ động phòng chống dịch bằng các biện pháp phòng trừ tổng hợp như: thường xuyên tiêu độc khử trùng môi trường chuồng trại, kiểm soát chặt chẽ gia cầm vận chuyển ra, vào địa bàn… Khi có dịch xảy ra, UBND tỉnh sẽ bố trí kinh phí để dập dịch.
Thu Trang
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.