Diện tích sản xuất rau hữu cơ của gia đình chị Hoàng Bích Thùy, xóm Gừa, xã Cư Yên cho hiệu quả kinh tế cao.

Diện tích sản xuất rau hữu cơ của gia đình chị Hoàng Bích Thùy, xóm Gừa, xã Cư Yên cho hiệu quả kinh tế cao.

(HBĐT) - Triển khai mô hình sản xuất rau hữu cơ từ cuối năm 2013, nhiều hộ dân ở xóm Gừa, xã Cư Yên (Lương Sơn) đã chuyển đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp sang trồng rau hữu cơ nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, mô hình sản xuất rau hữu cơ đang phát triển và được nhân rộng quy mô thành tổ hợp tác (THT) sản xuất rau hữu cơ, đem lại thu nhập cao, cải thiện đáng kể đời sống người dân nơi đây…

 

Được sự quan tâm hỗ trợ của Hội nông dân huyện Lương Sơn và chính quyền xã trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuât, hướng dẫn kỹ thuật trồng rau hiệu quả và cung cấp các giống cây có năng suất cao. Sau gần 3 năm hoạt động và phát triển, THT sản xuất rau hữu cơ xóm Gừa đã được công nhận đạt chuẩn PGS, được xây dựng trên bộ tiêu chuẩn SXNN hữu cơ 10TCN 602-2006 do Bộ NN&PTNT ban hành.  Tháng 10/2015, sản phẩm của THT đã được công nhân đạt chuẩn VietGAP, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay THT có 10 thành viên, với hình thức tự nguyện tham gia, ký cam kết thực hiện đúng các quy chế của THT quy định. THT sản xuất rau hữu cơ hoạt động theo hình thức góp diện tích đất trồng, hàng tháng hưởng lương theo sản phẩm đã được bán ra ngoài thị trường.

 

 

Đến nay, diện tích đất trồng rau đã được mở rộng lên đến 7.000m2, THT trồng đa dạng các loại rau theo mùa, các loại rau mùa hè như: rau ngót, muống… rau mùa đông như: rau cải, su hào, bắp cải… Trung bình hàng tháng THT cung ứng ra ngoài thị trường từ 8 tạ- 9 tạ rau, giá bán ổn định ở mức 15.000đồng/kg. Năm 2015, THT sản xuất được hơn 7 tấn rau các loại và thu về trên 110 triệu đồng, mỗi thành viên trung bình hàng tháng cũng thu về từ 2- 3 triệu đồng, một số thành viên có diện tích đất trồng lớn thu từ 4,5- 5 triệu đồng.

 

Chị Hoàng Bích Thùy, Tổ trưởng THT sản xuất rau hữu cơ xóm Gừa, xã Cư Yên cho biết: “ Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ rau sạch hợp vệ sinh của thị trường, Hội nông dân huyện đã phối hợp với chính quyền xã tạo điều kiện hỗ trợ các hộ dân trong xã thành lập mô hình THT sản xuất rau hữu cơ. Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, THT sản xuất rau hữu cơ đã phát huy hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên. So với sản xuất nông nghiệp, sản xuất rau hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn gấp 2-3 lần. Trong thời gian gần đây, THT luôn trong tình trạng cháy hàng, rau sản xuất ra bao nhiêu đều tiêu thụ hết bấy nhiêu, không đủ sản phẩm cung ứng cho khách hàng”.

 

Hiện nay, THT sản xuất rau hữu cơ đã kí hợp đồng liên kết cung ứng sản phẩm cho Công ty Vinagap, sản phẩm được đóng gói trong bao bì có đầy đủ nhãn mác, hợp vệ sinh. Ngoài ra, THT đã đem sản phẩm ra ngoài cửa hàng tại trung tâm huyện tiêu thụ, phục vụ nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người tiêu dùng.

 

Tuy nhiên, do THT sản xuất rau hữu cơ mới được thành lập nên còn gặp nhiều khó khăn nhất định. Hiện nay, cơ sở vật chất tại THT còn nghèo nàn.  Do quỹ đất hạn chế, nhiều hộ dân muốn tham gia sản xuất rau hữu cơ phải đi thuê đất lại đất của người dân do vậy lợi nhuận sẽ bị suy giảm đáng kể. Đặc biệt, thời tiết khí hậu trong những năm gần đây diễn biến bất thường, vào khoảng tháng 2-3 thường xuyên xảy ra hiện tượng hạn hán, rau luôn trong tình trạng thiếu nước, có nhiều diện tích vườn phải phá bỏ vì rau không đạt tiêu chuẩn, chất lượng.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thân, Chủ tịch UBND xã Cư Yên chia sẻ: “Trong thời gian tới, Đảng ủy và chính quyền xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo THT sản xuất rau hữu cơ phát huy hiệu quả, nhân rộng và phát triển diện tích sản xuất. Mong các cơ quan chức năng có chính sách hỗ trợ hợp lí, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu sử dụng của các thành viên. Đồng chí cũng hy vọng mô hình sản xuất rau hữu cơ tiếp tục đem lại nguồn thu nhập ổn định, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

                                                                                       

 

 

                                                               Đức Anh (CTV)

 

 

 

Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục