(HBĐT) - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp nên rất thuận lợi để lên kế hoạch cho những chuyến du lịch hấp dẫn. Xách ba lô lên và đi. Nhiều du khách đã lựa chọn Mai Châu là điểm đến lý tưởng nhất để tìm kiếm cho mình những trải nghiệm tuyệt vời.


Do chủ động được thời gian nghỉ lễ nên ngay từ đầu tháng 4, gia đình anh Vũ Khánh Hòa (Thanh Trì, Hà Nội) đã cẩn thận tìm hiểu về Mai Châu và lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình vào cuối tháng. Xác định sẽ dành 2 ngày 1 đêm khám phá nơi đây, gia đình anh gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ đã đặt trước khách sạn nhằm tránh tình trạng "cháy phòng” dịp lễ. Anh Hòa cho biết: Giao dịch đặt phòng ở Mai Châu rất thuận lợi bởi các khách sạn, nhà nghỉ ở đây đã hoạt động khá chuyên nghiệp bằng cách liên kết với các đơn vị cung ứng dịch vụ đặt phòng trực tuyến. Cụ thể, thông qua trang web www.booking.com, gia đình anh dễ dàng lựa chọn được chỗ nghỉ phù hợp tại khách sạn Hoang Sa Guest House (thị trấn Mai Châu) với mức giá gần 700.000 đồng/ngày đêm. "May mà đặt phòng sớm, chứ đến sát ngày nghỉ mới liên hệ đặt phòng thì tôi sợ không còn chỗ trống nữa đâu. Bởi, đến tối ngày 25/4, tôi vào lại trang web này để tham khảo thì nhận được thông báo 86% chỗ nghỉ thỏa mãn tiêu chí của gia đình tôi tại Mai Châu đã không còn chỗ trống” – anh Hòa vui vẻ cho biết thêm.

Hiện, trên địa bàn huyện Mai Châu có 146 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, gồm 7 khách sạn, 22 nhà nghỉ, 117 nhà nghỉ cộng đồng với 15 xóm, bản có hoạt động du lịch cộng đồng. Nếu như đối với những gia đình có con nhỏ như gia đình anh Vũ Khánh Hòa, ưu tiên hàng đầu là những khách sạn gần trung tâm với đầy đủ tiện ích đúng nghĩa của một chuyến du lịch nghỉ dưỡng thì đối với những du khách nước ngoài và nhóm sinh viên, lựa chọn của họ lại là homestay để có những trải nghiệm rất đỗi mộc mạc.


Du khách nước ngoài đến với Mai Châu và có những trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia tuyến du lịch đi bộ.

Chị Hà Thị Nhung – chủ homestay Thuyết Nhung (xóm Hịch 2, xã Mai Hịch) xác nhận: Cũng như các homestay khác ở Mai Châu, homestay Thuyết Nhung thu hút nhiều du khách nước ngoài và nhóm sinh viên đến từ các trường tại Hà Nội. Đây là loại hình "du lịch xanh” lý tưởng đối với những du khách yêu thích khám phá văn hóa tại các vùng đất mới và mong muốn được trải nghiệm chân thực cuộc sống của người dân địa phương. Lựa chọn homestay, du khách sẽ ở ngay tại nhà, cùng ăn, cùng ở, cùng lao động để khám phá cuộc sống chân thực của người dân bản địa chúng tôi, từ đó hiểu hơn về con người và mảnh đất Mai Châu hiền hòa, thân thiện. 

Với 20 xã và 1 thị trấn đều là những nơi có cảnh quan thiên nhiên vô cùng xinh đẹp, huyện Mai Châu được tạo hóa ưu ái ban tặng một quần thể du lịch cộng đồng có tính kết nối cao và sức hút đặc biệt đối với những du khách đam mê khám phá. Bạn có thể tùy chọn một chỗ ăn nghỉ bất kỳ tại khách sạn cao cấp hay homestay bình dân nào đó mà không phải e sợ sẽ bỏ qua bất cứ một trải nghiệm hay ho nào tại Mai Châu. Bởi, dù nghỉ ở đâu bạn cũng vẫn có thể dễ dàng trải nghiệm đầy đủ các sản phẩm du lịch đặc trưng nhất với loại hình du lịch liên bản. Ở đây, các xóm làm du lịch cộng đồng chỉ cách nhau vài phút đạp xe. Trong một ngày, với một chiếc xe đạp, du khách có thể ghé thăm nhiều nơi và lần lượt khám phá những giá trị khác biệt để có những trải nghiệm du lịch phong phú. Từ thị trấn, đạp xe chưa đầy 5 phút là đã đến xã Chiềng Châu, vài phút sau lại vào đến bản Lác, rồi cách đó không xa là bản Văn, xa hơn một chút là Xăm Khòe, Mai Hịch... Sự liên thông giữa các địa danh nhuần nhụy đến mức khiến du khách khó mà nhận ra sự khác biệt giữa các vùng miền. Dường như, mỗi thôn xóm ở nơi đây cứ na ná nhau và chỉ bé xíu như một cánh hoa hồng để rồi tất cả cùng tạo nên một đóa hoa rực rỡ, nhỏ xinh, đầy cuốn hút.

Có nhiều nguyên nhân khiến du khách lựa chọn Mai Châu là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5. Nơi đây cách Hà Nội khoảng 150 km về phía Tây Bắc, đường đi rất thuận lợi với những cung đường tuyệt đẹp. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và khí hậu mát lành quanh năm, thung lũng Mai Châu còn hội tụ nhiều điều thú vị luôn sẵn sàng chờ du khách khám phá. Nào là những bản làng bình yên có non nước hữu tình. Nào là những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái. Rồi du khách có thể thỏa sức khám phá vẻ đẹp hoang sơ của hàng loạt địa danh hấp dẫn như dãy núi Pù Khà, hang Mỏ Luông, hang Chiều, thác Gò Lào… Và khi màn đêm buông xuống, người với người sẽ xích lại gần nhau trong bập bùng lửa trại, trong tiếng hát và điệu Xòe say mê, trong sự cay nồng của chum rượu và tấm chân tình của con người miền sơn cước. Chỉ khi đến với nơi đây và nêm nếm những trải nghiệm rất ngọt ngào đó, du khách mới thực sự hiểu tại sao từ bấy lâu nay, thung lũng Mai Châu nhỏ bé kia lại có sức hút đặc biệt đến thế đối với hàng triệu du khách./.

 

Thu Trang


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục