(HBĐT) - Cách đây khoảng 8 năm, xã Mai Hạ là điểm nóng về tệ nạn ma túy của huyện Mai Châu. Có nhiều người đã bị ma túy cướp đi tính mạng. Trước thực tế "cái chết trắng” hàng ngày, hàng giờ bủa vây cuộc sống người dân, cấp ủy, chính quyền xã Mai Hạ xác định đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm.


Đồng chí Hà Văn Đính, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, Đảng ủy xã Mai Hạ chỉ đạo các hội, đoàn thể tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình mục tiêu quốc gia phòng - chống tội phạm, phòng - chống ma túy; vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; huy động sức mạnh toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Trước tiên, lực lượng Công an xã chủ động tham mưu UBND xã xây dựng chương trình hành động về phòng - chống tội phạm, phòng - chống ma túy; phối hợp với các xã, thị trấn và lực lượng Công an huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm, phòng - chống ma túy phù hợp với tình hình thực tế của xã Mai Hạ. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy được huyện gắn với các phong trào của các hội, đoàn thể, các xóm. Tuyên truyền tới từng xóm, từng gia đình, đặc biệt là thanh - thiếu niên, học sinh, đối tượng có nguy cơ cao về ma túy…


Người dân xã Mai Hạ, huyện Mai Châu trình báo với lực lượng Công an xã về những đối tượng có biểu hiện nghiện ma túy.

Một giải pháp hiệu quả để đẩy lùi tệ nạn ma túy được thực hiện tại xã Mai Hạ là thành lập mô hình tổ liên gia tự quản. Hiện tại, toàn xã có 38 mô hình tổ liên gia tự quản tại 5 xóm. Tính riêng xóm Chiềng Hạ có 15 tổ liên gia tự quản. Để các tổ hoạt động có hiệu quả, các hộ bầu ra người có uy tín, có đủ phẩm chất đạo đức làm tổ trưởng tổ liên gia. Tổ trưởng nắm thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để phổ biến, tuyên truyền tới các hộ dân. Tổ trưởng cùng thành viên đến từng gia đình vận động, tuyên truyền tránh xa ma túy, tác hại của ma túy; vận động các đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện hoặc sử dụng Methadone.

Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được kết hợp chặt chẽ. Mục tiêu phòng, chống ma túy được đưa vào làm tiêu chí đánh giá bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Từ đó các gia đình, khu dân cư tạo thành phong trào thi đua đấu tranh chống tệ nạn ma túy để xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2018, Mai Hạ có 83% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 4/5 xóm đạt khu dân cư văn hóa.

Đồng chí Hà Văn Chúc, Phó trưởng Công an xã Mai Hạ cho biết: Nhằm đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn xã, Ban công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an huyện mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn. Tổ chức triển khai kế hoạch điều tra, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm, đối tượng hoạt động về ma túy trên địa bàn, đưa các đối tượng ra truy tố theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và khu dân cư. Lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Kiên quyết đấu tranh loại trừ tệ nạn ma túy, 10 tháng năm 2018, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Mai Hạ tương đối ổn định. Xã có 18 đối tượng nghiện ma túy, trong đó 2 đối tượng đi cai nghiện tại huyện Lạc Sơn.


Thu Thủy


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục