(HBĐT) - Đường về Đồn Công an Táu Nà, xóm Táu Nà, xã Cun Pheo (Mai Châu), theo Trung tá Hà Công Thiếm, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), Công an huyện Mai Châu thì: "Nay đã dễ đi hơn trước rất nhiều. Đường được đổ bê tông, xe ô tô 4 chỗ có thể vào được tận nơi”. Dù vậy, với cả trời hoa mua tím lẫn những cánh đào rừng thắm tươi trong gió, vẫn làm chúng tôi ngỡ như đang ở nơi cuối trời, biên cương xa xôi...



Cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an Táu Nà, xã Cun Pheo (Mai Châu) được người dân tiếp đón như người thân trong gia đình.

Hơn 20 km đi từ trung tâm phố huyện Mai Châu mới đến được Cun Pheo. Tiếp thêm hơn 6 km xuyên rừng nữa mới tới được điểm "chốt”: Đồn Công an Táu Nà. Thiếu tá Lý Văn Thi, Phó trưởng Đồn Công an Táu Nà - một trong những người đầu tiên được điều động từ khi thành lập còn gắn bó với Đồn cho biết: Xa xôi, cách trở và vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Đó chính là nét nổi bật của vùng đất Táu Nà, cũng là điểm tương đồng mà cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Công an Táu Nà chia sẻ với người dân nơi đây. 

Tuy nhiên, những khó khăn về điều kiện địa lý, địa hình chia cắt, biệt lập đã trở thành điều kiện lý tưởng cho các đối tượng phạm tội, đặc biệt là các đối tượng phạm tội có lệnh truy nã lẩn trốn. Theo Thượng tá Hà Văn Vân, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu, với vị trí cách không xa biên giới Việt -  Lào. Tính từ xã biên giới Tân Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) sang Táu Nà chỉ mất khoảng 3 km đường rừng. Hơn nữa, đây chính là nơi án ngữ cung đường "nóng” của các đối tượng vận chuyển ma túy từ Hang Kia sang Thanh Hóa, từ Hang Kia xuống Bao La; từ Vân Hồ (Sơn La) sang các xã Hang Kia và Cun Pheo. Trước đây, khi chưa thành lập Đồn Công an Táu Nà, toàn bộ khu vực này, hàng chục nghìn ha với phần lớn là diện tích rừng nguyên sinh luôn là khu vực "lõm”, hầu như không có sự quản lý của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng... 

Lợi dụng điều này, khu vực Táu Nà đã trở thành nơi ẩn náu của các đối tượng bị truy nã; đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới về. Thậm chí có những đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trong người lúc nào cũng có vũ khí "nóng” sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt. 

Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, CBCS Đồn Công an Táu Nà đã trực tiếp, phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy tại khu vực, địa bàn quản lý của Đồn. Theo Thiếu tá Lý Văn Thi, trong năm 2020, Đồn đã phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là Khà A Dếnh, Khà A Páo, trú tại xã Hang Kia vận chuyển trái phép 2 bánh heroin. Ngoài ra, phối hợp bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng, thu giữ 29 gói heroin, 157 viên ma túy tổng hợp...
Thượng tá Hà Văn Vân, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu cho biết thêm: Với vị trí đặc biệt quan trọng, mặc dù địa bàn quản lý của Đồn hiện giảm còn 2 xã Cun Pheo và Bao La, nhưng Công an huyện vẫn đề xuất với Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của Đồn Công an Táu Nà. Do vậy, đến nay, đây là Đồn Công an duy nhất thuộc sự quản lý của Công an huyện trên địa bàn tỉnh còn hoạt động, không bị giải thể.

"Mấy năm nay được đầu tư về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt, công tác của anh em trong Đồn được cải thiện, nâng lên nhiều. Hiện, Đồn còn có 6 CBCS. Do địa bàn quản lý thu hẹp, anh em tập trung nắm tình hình, nắm địa bàn, vừa đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa xây dựng, củng cố phong trào TDBVANTQ” - Thiếu tá Lý Văn Thi cho hay.

Xuất phát từ điều kiện thực tế, CBCS của Đồn thường xuyên bám địa bàn, nắm cơ sở, nắm người, nắm hộ, nắm tư tưởng người dân. "Đây là điều kiện để gần gũi với người dân, được nghe họ chia sẻ nhiều hơn” - Thượng úy Hà Văn Thức, cán bộ Đồn chia sẻ. Chính sự gần gũi đó mà đến đâu các anh cũng được người dân chào đón như người thân trong gia đình. Chỉ vào đứa cháu nội mới hơn 2 tuổi, ông Hà Văn Toàn xóm Táu Nà bày tỏ: Thằng bé này nó bện các bác, các chú bên Đồn lắm. Bình thường nó chẳng theo ai ngoài ông bà, nhưng mỗi khi có bác Thi, bác Thức, hay chú Hoàn đến nhà là nó lại nhao vào lòng các chú ấy đòi cưng nựng.

Địa bàn Đồn quản lý có 5 dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao, Kinh cùng chung sống. Mỗi dân tộc có những nếp sống, đặc trưng văn hóa khác nhau. Để đến được với đồng bào, mỗi CBCS ngoài việc nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, cũng phải tự mình học hỏi những nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc để hòa nhập với người dân. Kể từ khi được điều động về công tác tại Đồn, hầu hết CBCS chẳng mấy khi được đón Tết với gia đình. Nhưng đổi lại: "Chúng tôi lại được đón Tết đầm ấm bên những người thân mà không phải ai cũng có được. Đó là tình cảm chân thành, đầm ấm của bà con nơi Đồn đứng chân và những địa phương chúng tôi  đến” - Thượng úy Hà Văn Hoàn chia sẻ.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Mai Châu: Có 2.350 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

(HBĐT) - Ngày 27/1, Hội Nông dân (HND) huyện Mai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình trao tặng 100 suất quà cho người dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò

(HBĐT) - Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố vừa tổ chức chương trình "Tết ấm vùng cao", trao quà cho người dân tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu).

Tặng quà Tết cho 50 hộ nghèo tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 21/1, Ban thường trực UB MTTQ tỉnh tổ chức tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại xã Đồng Tân (Mai Châu).

Huyện Mai Châu: Biểu dương, khen thưởng 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc người cao tuổi

(HBĐT) - Ngày 15/1, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Mai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tuyên truyền pháp luật và thực hiện chương trình "Trao mùa đông ấm" tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp Công an huyện Mai Châu tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) trong trường học cho hơn 200 học sinh trường THCS xã Bao La.

Xã Hang Kia: Khẳng định vai trò “Dòng họ tự quản” trong đảm bảo an ninh trật tự

(HBĐT) - Theo Thượng tá Đinh Văn Thới, Trưởng Công an huyện Mai Châu, thành công lớn nhất của mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT” ở xã Hang Kia là cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các dòng họ đã có sự phối kết hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa các dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng và người dân cùng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua đó, tạo được niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; niềm tin vào lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục