Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình chủ động triển khai sâu rộng chương trình "Mẹ đỡ đầu” với nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo nhằm hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác. Giai đoạn 2021 - 2025, chương trình đã đỡ đầu 448 trẻ em, mang đến sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Chi hội Phụ nữ xóm Má 1, xã Bắc Phong (Cao Phong) nhận đỡ đầu 1 cháu bị khuyết tật nặng là con của hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Cán bộ chi, tổ hội thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình.
Chủ động vào cuộc, triển khai bài bản
Thực hiện chương trình, các cấp Hội phối hợp các ngành, chính quyền địa phương tiến hành rà soát, xác minh danh sách trẻ em mồ côi trên toàn tỉnh. Đến nay, tỉnh có 3.140 trẻ mồ côi, trong đó có 97 trẻ mồ côi cả cha mẹ, 14 trẻ mồ côi do Covid-19. Hội LHPN tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ, chính quyền trong công tác chỉ đạo chương trình; ban hành văn bản điều phối, cập nhật danh sách trẻ được đỡ đầu hoặc thôi đỡ đầu khi đủ 18 tuổi.
Đặc biệt, tháng 7/2023, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa XVII, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu, lãnh đạo các sở, ngành đã ủng hộ chương trình "Mẹ đỡ đầu" trên 200 triệu đồng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự chung tay của toàn xã hội.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, hiện toàn tỉnh có 448 trẻ mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận đỡ đầu, trong đó có 14 trẻ mồ côi do Covid-19. Tổng giá trị hỗ trợ bằng tiền mặt và hiện vật ước tính trên 2 tỷ đồng. Chỉ riêng chương trình "Mẹ đỡ đầu - lan tỏa yêu thương” do Hội LHPN tỉnh tổ chức đã huy động 1,145 tỷ đồng để nhận đỡ đầu 34 cháu đến khi đủ 18 tuổi.
Dịp Tết Nguyên đán 2025, Hội LHPN tỉnh phối hợp Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, tặng quà 95 trẻ mồ côi cả cha mẹ với tổng trị giá 271,6 triệu đồng.
Song song với hỗ trợ, công tác tuyên truyền về chương trình được đẩy mạnh. Các cấp Hội tổ chức hàng trăm hội nghị, buổi sinh hoạt, cuộc họp truyền tải ý nghĩa nhân văn của chương trình đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Hình thức tuyên truyền đa dạng từ trực tiếp đến trực tuyến, mạng xã hội, báo chí, truyền hình, phát thanh, giúp chương trình thấm sâu vào cộng đồng.
Qua đó có 180 tin, bài về chương trình đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Ban Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu 22 cháu; bà Nguyễn Thị Mỹ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nhân nữ huyện Lạc Sơn giúp xây nhà, tặng xe đạp cho trẻ; chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Lương Sơn) đỡ đầu 5 cháu trong cùng gia đình; chị Bùi Kim Phúc (TP Hòa Bình) nhận đỡ đầu 4 cháu ở 2 huyện; bà Phạm Thị Nhuận, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Định Nhuận (TP Hoà Bình) đỡ đầu 3 cháu trong một gia đình ở Tân Lạc…
Đồng hành dài lâu, chăm sóc toàn diện
Chương trình "Mẹ đỡ đầu” không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn quan tâm chăm sóc tinh thần. Từ việc đỡ đầu hàng tháng với mức 200 - 500 nghìn đồng đến tặng sổ tiết kiệm, học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập... Các mẹ đỡ đầu thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tổ chức sinh nhật, giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, đồng hành trong học tập, lao động sản xuất.
Từ năm 2024, Hội LHPN tỉnh chuyển sang hình thức hỗ trợ theo quý, hoàn thiện quy trình, hồ sơ, theo dõi cụ thể từng trường hợp. Mỗi trẻ có hồ sơ rõ ràng bảo đảm hỗ trợ hiệu quả, đúng đối tượng.
Chia sẻ về chương trình, đồng chí Khà Thị Luận, Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh cho biết: "Chương trình "Mẹ đỡ đầu" là minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái, phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng. Những món quà vật chất tuy nhỏ bé nhưng là nguồn động viên to lớn về tinh thần, giúp trẻ mồ côi có thêm nghị lực trong cuộc sống. Hội luôn xác định đồng hành dài lâu, quan tâm toàn diện để các em không chỉ được hỗ trợ mà còn có cơ hội phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho xã hội”.
Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Để chương trình "Mẹ đỡ đầu” tiếp tục phát huy hiệu quả và lan tỏa sâu rộng, trong thời gian tới, các cấp Hội tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và xã hội, giúp nhiều trẻ em mồ côi được quan tâm, hỗ trợ kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan để kết nối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhằm huy động thêm kinh phí hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân. Hội LHPN tỉnh sẽ kiện toàn đầu mối phụ trách chương trình tại cấp xã, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ đầu mối trong việc giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện. Xây dựng kế hoạch chuyển giao trách nhiệm triển khai, theo dõi và đỡ đầu trẻ mồ côi từ Hội LHPN cấp huyện về cấp xã phù hợp với từng địa phương. Các cấp Hội thường xuyên theo dõi, tổng hợp, nắm bắt số lượng trẻ mồ côi trên địa bàn để có các hoạt động hỗ trợ kịp thời, duy trì kết nối, chia sẻ thông tin nhằm quản lý tốt các trường hợp trẻ được đỡ đầu… Những giải pháp này nhằm giúp chương trình "Mẹ đỡ đầu" ngày càng thiết thực, bền vững, đồng hành cùng trẻ em mồ côi vượt qua khó khăn, xây dựng tương lai tươi sáng hơn.
Hồng Duyên
Đó là một trong những thông điệp ý nghĩa, nhân văn lan tỏa tại ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN) được tổ chức tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Với mong muốn giúp những người bệnh nguy kịch cần máu được cấp cứu và điều trị kịp thời tại cơ sở y tế, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể, tình nguyện viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực đăng ký tham gia hiến máu, chia sẻ những "giọt hồng" để cứu người, giúp phong trào HMTN của tỉnh Hoà Bình ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi hơn.
Tỉnh Đoàn và Huyện đoàn Kim Bôi vừa phối hợp tổ chức khánh thành ngôi nhà " khăn quàng đỏ" cho gia đình em Đinh Trọng Hải, học sinh Trường TH&THCS xã Vĩnh Đồng, trú tại xóm Chanh, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).
Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Hòa Bình vừa tổ chức chương trình trao tặng xe đạp, xe lăn cho học sinh, người khuyết tật trên địa bàn.
Ngày 2/4, tại hội trường Trường THPT Lương Sơn, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Lương Sơn phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I năm 2025.
Ngày 19/3, Chi cục Thống kê tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ khởi công chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo tại xóm Sèo, xã Cao Sơn (Đà Bắc).
Ngày 19/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức khánh thành, bàn giao 2 nhà "Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Lạc Sơn, Yên Thủy.