Không cam chịu với đất cằn, trồng lúa, trồng ngô lúa kém hiệu quả, hàng trăm hộ nông dân ở huyện Yên Thủy đang từng bước đổi đời, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương nhờ biết "bắt tay" với khoa học, công nghệ và thị trường. Trong số đó, hội viên nông dân Khuất Thị Thanh, thôn Đại Đồng, xã Ngọc Lương được biết đến như gương sáng, đưa những quả bưởi thơm ngon "xuất ngoại" sang châu Âu, châu Mỹ.


Bà Khuất Thị Thanh bên vườn bưởi diễn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu của gia đình.

Phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, trồng trọt không chỉ là câu chuyện làm ăn đơn thuần, mà đã trở thành hướng đi được các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Yên Thủy tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện. Hiệu quả mang lại là điều thấy rõ khi nhiều gia đình đã xây dựng được những mô hình sản xuất phù hợp, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Bà Khuất Thị Thanh là một trong những người tiên phong trong hành trình ấy.

Nhớ lại năm 2010 khi mảnh đất 0,7 ha của gia đình bà Thanh vẫn quẩn quanh với cây ngô, cây lúa năng suất thấp, thu nhập bấp bênh, cuộc sống thường trực nỗi lo cơm áo. Trăn trở bởi có đất nhưng cứ trồng mãi ngô, lúa thì bao giờ mới khá lên được? Sau nhiều đêm trằn trọc, bà Thanh mạnh dạn đưa ra một quyết định: cải tạo toàn bộ diện tích đất kém hiệu quả để trồng bưởi diễn - loại cây ăn quả được kỳ vọng mang lại "vàng" trên đất quê hương.

Những ngày đầu bắt tay với mô hình, bà Thanh gặp muôn vàn khó khăn. Thiếu kinh nghiệm, vườn bưởi của bà những năm đầu chưa ra quả đều, nhiều lúc tưởng chừng như đầu hàng trước thử thách. Song với ý chí và quyết tâm, bà Thanh không nản lòng. Bà tự nhủ: Đất không phụ người, chỉ sợ người không kiên trì! Bà Thanh tích cực tìm hiểu, tham gia các lớp tập huấn trồng và chăm sóc cây ăn quả do HND tổ chức, miệt mài học hỏi từ sách báo, những người có kinh nghiệm.

Đến năm 2015 khi vườn bưởi bắt đầu cho quả ngọt, nhận thấy giá trị kinh tế, gia đình bà quyết định chuyển đổi thêm diện tích đất sản xuất nông nghiệp sang trồng các giống bưởi đa dạng hơn như bưởi diễn, bưởi da xanh, bưởi đỏ, bưởi soi hà. Đến nay, tổng diện tích trồng bưởi của gia đình bà lên tới 2,3ha.

Năm 2015 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi Hợp tác xã (HTX) Đại Đồng chính thức được thành lập và bà Thanh trở thành một trong những thành viên chủ chốt. Gia đình bà đã cùng các thành viên trong HTX tiếp tục áp dụng khoa học - kỹ thuật một cách bài bản vào canh tác bưởi, từ việc chọn giống, chăm sóc, đến phòng trừ sâu bệnh.

Những nỗ lực không ngừng đã được đền đáp xứng đáng. Đến năm 2020, bưởi diễn của HTX Đại Đồng chính thức được công nhận là sản phẩm OCOP, khẳng định chất lượng, thương hiệu. Điều đáng tự hào là vào cuối năm 2022, 1.000 quả bưởi diễn đầu tiên của HTX được xuất khẩu sang thị trường Anh, mở ra cánh cửa cho nông sản Yên Thủy vươn tầm thế giới. Đến năm 2023, HTX tiếp tục gặt hái thành công mới khi xuất khẩu 50.000 quả bưởi sang thị trường Anh và Mỹ, trong đó có 6.000 quả bưởi diễn của gia đình bà Thanh.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, bà Thanh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và tạo việc làm cho lao động địa phương. Gia đình bà tạo công việc thường xuyên cho 3 lao động với thu nhập từ 5 triệu đồng/người/tháng. Vào mùa vụ cao điểm, gia đình thuê thêm 4 - 6 lao động thời vụ với thu nhập  300.000 đồng/người/ngày. Bà Thanh chia sẻ: Tôi luôn ý thức được việc phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình, khi ổn định thì mới có điều kiện giúp đỡ những hội viên khác khó khăn hơn.

Ông Vũ Xuân Oanh, Giám đốc HTX Đại Đồng, xã Ngọc Lương cho biết: Năm 2024, sau khi trừ chi phí, vườn quả "vàng” của gia đình bà Thanh cho lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng, khẳng định thành công của mô hình này. Biết phát huy tiềm năng của quê hương, cùng với sự quyết tâm, ham học hỏi, bà Thanh đã vượt qua khó khăn và bước đầu thành công trong phát triển mô hình trồng cây ăn quả. Bà là tấm gương để nông dân trên địa bàn xã nói riêng và huyện Yên Thủy nói chung học tập, noi theo.


T.H

Các tin khác


Xã Mai Hịch xây dựng nông thôn mới nâng cao

Với sự đồng thuận của người dân và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tháng 1/2020, xã Mai Hịch (Mai Châu) đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống người dân, thi đua xây dựng quê hương, phát triển kinh tế, xã hội bền vững, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện các kế hoạch, giải pháp, nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Công bố xã Lạc Sỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024

Huyện Yên Thủy vừa tổ chức Lễ công bố xã Lạc Sỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Huyện Lạc Thuỷ gỡ khó tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới

Môi trường là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, góp phần làm thay đổi diện mạo làng quê, tạo mỹ quan nông thôn xanh - sạch - đẹp. Thời gian qua, huyện Lạc Thuỷ đã chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường.

Kinh nghiệm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Lạc Thuỷ

Xây dựng khu dân cư (KDC) nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đã và đang trở thành phong trào thi đua sôi nổi của các địa phương trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ. Bằng những cách làm mới, mô hình hay, sáng tạo, các xã, thị trấn, KDC đã huy động hiệu quả nhiều nguồn lực, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của cộng đồng dân cư, khối đại đoàn kết toàn dân cùng vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Xã Tiền Phong vượt khó xây dựng nông thôn mới

Đến nay, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc đã đạt 11 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Năm 2025 xã phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí. Đây là hành trình còn nhiều khó khăn với xã.

Xã Nam Thượng về đích nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nâng chất các tiêu chí để đạt xã NTM nâng cao. Đến nay, Nam Thượng đã "cán đích” như mục tiêu đề ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục