Thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Xã Hưng Thi (Lạc Thuỷ) xây dựng tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc góp phần giáo dục lòng yêu nước cho người dân.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc theo đúng quy định thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt khu dân cư, hội, đoàn thể, thông qua nhóm zalo, facebook; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc sử dụng, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại gia đình, khu dân cư, trực quan phục vụ cho nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nét đẹp văn hoá tại khu dân cư, địa phương. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng của dân tộc và ý nghĩa, cách thức sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và thông tin kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in, xuất bản ấn phẩm. Kịp thời chỉ đạo các đơn vị thu hồi cờ sai quy cách, bạc màu, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi xúc phạm, huỷ hoại cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hành vi sử dụng cờ Đảng không đúng quy định. Trên địa bàn huyện chưa phát hiện tổ chức, cá nhân có hành  vi xúc phạm, huỷ hoại cờ Đảng, cờ Tổ quốc dưới mọi hình thức. 100% lãnh đạo trong cơ quan thuộc hệ thống chính trị các cấp thực hiện nghiêm việc đặt cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bàn làm việc. Phối hợp chính quyền cơ sở vận động nhân dân xây dựng "Tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc” vào dịp kỷ niệm ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng. Đến nay, huyện duy trì 22/22 "Tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc” được cấp ủy, chính quyền, khu dân cư xây dựng nhân dịp kỷ niệm ngày lễ, sự kiện chính trị của quê hương, đất nước.

Tại một số chi, đảng bộ xuất hiện mô hình, cách làm hay như: Mô hình đường cờ nông dân, đường cờ cựu chiến binh, đường cờ thanh niên; mô hình vận động người dân đồng loạt gắn cột treo cờ, tặng cờ cho hộ nghèo, gia đình khó khăn... Một số cấp ủy chỉ đạo trích ngân sách địa phương thay thế toàn bộ cờ Đảng sai quy cách, đảm bảo cờ Đảng tại 100% hội trường xã, khu dân cư, trường học đúng quy định như: Đảng bộ xã Phú Thành, Đảng bộ thị trấn Ba Hàng Đồi...

Đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Lạc Thuỷ cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 99-QĐ/TW. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, hiểu đầy đủ và thực hiện tốt Quy định số 99-QĐ/TW; đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Các cấp ủy, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW đảm bảo đúng quy định, tiếp tục có các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu có văn bản hướng dẫn cụ thể, thống nhất về khánh tiết hội trường phục vụ hoạt động của cấp ủy, chính quyền.


Hải Linh

Các tin khác


Bảo đảm quyền con người ở Việt Nam nhìn từ cơn bão Yagi

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây ra những thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản đối với nhiều địa phương ở phía Bắc nước ta. Song qua đó đã giúp người dân trong nước và cộng đồng quốc tế nhìn nhận rõ hơn hai vấn đề, đó là: Chính sách nhất quán, những hành động cụ thể của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong bảo đảm các quyền cơ bản của người dân; bộ mặt thật của các thế lực thù địch, phản động chuyên lợi dụng vấn đề dân chủ, tôn giáo và nhân quyền để chống phá Việt Nam.

Kết hợp pháp trị và đức trị trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Bài 2: Vì hiệu quả thực chất, bền vững...

Quyền lực là một trong những căn nguyên dễ làm tha hóa đạo đức con người. Vì thế, để ngăn chặn sự tha hóa, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự giác trau dồi đạo đức, tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Đó cũng chính là một trong những nhân tố căn bản để rèn luyện tinh thần thượng tôn pháp luật...

Kết hợp pháp trị và đức trị trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Bài 1: Kế thừa, vận dụng những bài học lịch sử

Đức trị và pháp trị là hai đường lối cai trị của bậc quân vương, trong đó, đức trị được Khổng Tử xây dựng thành học thuyết chính trị, triển khai và thực thi trong chế độ phong kiến, để lại nhiều bài học lịch sử bổ ích.

Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” Sự phản khoa học của luận điệu xuyên tạc chính sách quốc phòng Việt Nam

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh là chủ trương chiến lược, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, khả năng phòng thủ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Với mưu đồ chống phá, làm suy yếu Việt Nam, các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng là một trong những trọng điểm, với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc; nội dung chống phá trên nhiều phương diện, từ quan điểm, chủ trương, đường lối đến chính sách quốc phòng Việt Nam.

Bước phát triển về chuẩn mực “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”

Suy ngẫm tư tưởng Hồ Chí Minh về "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và nghiên cứu Điều 3 Quy định số 144 để thấy được bước phát triển của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Cảnh giác với âm mưu lợi dụng bão số 3 để chống phá

Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản tại các tỉnh miền Bắc. Trong lúc Đảng, Nhà nước đang nỗ lực giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ thì không ít tổ chức, cá nhân lại tìm mọi cách xuyên tạc, chống phá nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ tình đoàn kết quân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục