(HBĐT)-Kiên cường, dũng cảm trong chiến tranh, để lại một phần cơ thể trên chiến trường, trải qua nhiều đau thương, mất mát, nhưng khi trở về quê hương, nhiều thương binh, bệnh binh đã vượt lên hoàn cảnh, vượt lên thương tật, mạnh dạn, sáng tạo, nắm bắt cơ hội và trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương.


Cơ sở sản xuất gạch bloc của cựu chiến binh Nguyễn Văn Thọ, xã Dân Chủ  (TP Hòa Bình) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 5 lao động địa phương.

Nhập ngũ năm 1976, là chiến sỹ D1710 Cục Quân khí, trong quá trình phục vụ chiến đấu tại chiến trường Tây Nam, anh Phạm Văn Thuật bị thương và được công nhận là thương binh hạng 4/4, bệnh binh mất 65% sức khỏe. Sau khi bị thương, anh tiếp tục phục vụ trong Quân đội đến năm 2003 về nghỉ theo chế độ của Nhà nước. Trong hoàn cảnh khó khăn, với 5 triệu đồng dành dụm, tích cóp, anh mạnh dạn vay vốn ngân hàng để thành lập Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ Cường Thịnh tại thị trấn Mường Khến (Tân Lạc). Với uy tín và sự năng động, nhạy bén, doanh nghiệp của anh không chỉ được chủ đầu tư giao cho xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, thủy lợi, giao thông mà hoạt động SX-KD ngày càng mở rộng. Hiện tại, 200 lồng cá trên vùng hồ Hòa Bình và trang trại với 100 con lợn nái, 1.000 con lợn thịt cùng cửa hàng vật liệu xây dựng của công ty tiếp tục được duy trì đã tạo việc làm ổn định cho gần 40 lao động địa phương, thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/ tháng. Năm 2017, anh là một trong những đại biểu của tỉnh tham gia Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp điển hình, tiên tiến toàn quốc. Năm 2018, anh được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp cựu chiến binh (CCB) tỉnh. Đặc biệt, với cương vị và uy tín của mình, từ năm 2014 đến nay, anh đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để góp phần tìm kiếm và đưa được 58 hài cốt liệt sỹ ở các tỉnh phía Nam về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Trong khí thế "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” vì miền Nam ruột thịt, năm 1969, khi vừa tròn 19 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thọ, ở xóm Bái Yên, xã Dân Chủ (TP Hòa Bình) tình nguyện lên đường nhập ngũ. Là chiến sỹ D2, E28, F10, nhiều năm anh tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Trong chiến dịch mùa xuân năm 1975, anh cùng đồng đội hòa chung niềm vui chiến thắng sau khi đập tan sự kháng cự của địch tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cuối năm 1975, CCB Nguyễn Văn Thọ trở về quê hương mang trên mình nhiều vết thương ở đầu, ở chân, nhưng do mất toàn bộ giấy tờ nên anh chỉ được hưởng chế độ là nạn nhân chất độc da cam. Từ năm 1975 đến nay, CCB Nguyễn Văn Thọ đã tham gia Ban chủ nhiệm HTX Dân Chủ, 10 năm giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã và hiện là Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam xã. Về quê trong hoàn cảnh khó khăn, vượt qua ốm đau, bệnh tật, anh động viên vợ con cố gắng vươn lên để phát triển kinh tế. Với nguồn vốn tích cóp từ chăn nuôi gà, lợn, bò và trồng trọt, năm 2011 anh quyết định mở cơ sở sản xuất gạch bloc, công suất bình quân 2.500 viên/ngày. Nhờ chú trọng chất lượng, nên sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Hiện, cơ sở gạch bloc của anh tạo việc làm ổn định cho 5 lao động, thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 1980, khi vừa tốt nghiệp cấp III, Nguyễn Văn Dũng tình nguyện lên đường nhập ngũ và tham gia phục vụ chiến đấu tại mặt trận 379 Bắc Lào. Năm 1993, anh rời quân ngũ và là thương bình hạng 4/4, bệnh binh mất 72% sức khỏe. Trở về quê hương ở khu 2, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) trong điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Năm 2005, anh được UBND xã Bắc Phong giao cho 600 m2 đất để khai hoang, phục hóa phát triển kinh tế. Những năm đầu, gia đình anh trồng mía, nhưng giá cả và đầu ra hết sức bấp bênh. Được sự động viên, hỗ trợ, giúp đỡ của các CCB trên địa bàn, anh là người đâu tiên đưa cây cam về trồng trên địa bàn xã Bắc Phong. Với phương châm "lấy ngắn, nuôi dài”, đến nay, gia đình anh đã có 2 vườn cam rộng 1,6 ha, hàng năm, giải quyết việc làm theo thời vụ từ 15 - 20 lao động. Không chỉ đi đầu, gương mẫu trong phát triển kinh tế, CCB Nguyễn Văn Dũng còn tích cực tham gia công tác xã hội. Ban đầu, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ khu 2, sau đó làm Chủ tịch Hội CCB thị trấn và hiện là Chủ tịch Hội CCB huyện Cao Phong. Với sự năng nổ, nhiệt tình, tâm huyết, CCB Nguyễn Văn Dũng đã góp phần xây dựng Hội CCB huyện Cao Phong ngày càng vững mạnh. Hiện tại, Hội CCB huyện có 2.687 hội viên, trong đó có trên 400 hội viên là thương, bệnh binh và nạn nhân chất độc da cam, nhưng không còn hội viên nghèo.

Trên đây chỉ là ba trong rất nhiều tấm gương tiêu biểu thấm nhuần lời bác dạy "Thương binh tàn nhưng không phế”. Các thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực trên trận tuyến mới, góp phần làm ngời sáng thêm truyền thống, phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Hòa Bình.


                Đức Phượng

Các tin khác


Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra hiện trường vụ cháy tại Cầu Giấy, Hà Nội

Sáng sớm 24/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Ngày 24/5, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về 3 dự án luật

Theo chương trình, sáng 24/5, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV​

Thứ Năm, ngày 23/5/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư của Kỳ họp thứ 7 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình: Xem xét việc cấm tuyệt đối sử dụng thuốc lá điện tử

Tại phiên thảo luận tổ sáng 23/5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, hiến kế để Chính phủ có giải pháp hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập, nếu không sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, cần xem xét, đánh giá kỹ về những tác hại của thuốc lá điện tử và có giải pháp quản lý việc sử dụng mạng xã hội.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công; đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước

Sáng 23/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục