(HBĐT) - Chiều 20/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị phân tích Chỉ số PCI năm 2021 và giải pháp nâng cao Chỉ số PCI năm 2022 tỉnh Hòa Bình. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.




Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có: Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, ĐBQH khóa XV, Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam; đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện Bộ KH&ĐT; HHDN một số tỉnh, thành phố...

Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm cải thiện môi trường kinh doanh (CTMTKD), nâng cao năng lực cạnh tranh (NCNLCT) tỉnh. UBND tỉnh đã thành lập các Tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư (NĐT) đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho DN, NĐT, đặc biệt là tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở SX-KD bị tác động của dịch Covid-19. Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Với những nỗ lực CTMTKD, NCNLCT đã góp phần tạo nguồn lực cho sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Tuy nhiên, kết quả Chỉ số PCI của Hòa Bình năm 2021 đạt thấp, tụt 18 bậc trên bảng xếp hạng. Theo đánh giá của UBND tỉnh, hiện còn nhiều vướng mắc ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh. Trong đó, công tác quy hoạch còn hạn chế, bất cập. Quy hoạch quá nhiều, nhưng chất lượng thấp, không gắn với nguồn lực thực hiện nên nhiều bản quy hoạch lập xong có giá trị thực tế thấp; quy hoạch còn nhiều chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu gắn kết dẫn tới hiệu quả thực hiện thấp, đây là "nút thắt” cản trở rất lớn đến các hoạt động đầu tư, phát triển. Cơ chế NĐT thực hiện dự án SX-KD tự thỏa thuận, bồi thường giải phóng mặt bằng hiện gặp nhiều khó khăn, do giá một số hộ gia đình đưa ra quá cao. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chưa tốt, còn lỏng lẻo, trách nhiệm chưa rõ ràng. Một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thiếu chủ động, sáng tạo, có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm tại một số cơ quan quản lý Nhà nước...

Từ thực tế phân tích các chỉ số, tại hội nghị, các chuyên gia và nhiều ý kiến trao đổi đã cho rằng, tỉnh Hòa Bình còn dư địa rất lớn để cải thiện Chỉ số PCI, song vấn đề đặt ra là tốc độ. Chính vì vậy, tỉnh nhất thiết phải quan tâm tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số PAPI, hay chỉ số xanh và áp dụng hiệu quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Đồng thời, Hòa Bình nên đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số để xử lý vấn đề phát triển bao trùm. Đặc biệt là nâng cao chất lượng quy hoạch, trong đó có quy hoạch vùng, bởi đây được coi là thương hiệu để thu hút đầu tư, là công cụ để điều hành... Các đại biểu nhấn mạnh, trong nâng cao Chỉ số PCI, vấn đề quan trọng nhất là người dân và DN tỉnh Hòa Bình được hưởng lợi từ chính sự nỗ lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Nhằm cải thiện thứ hạng PCI, bảo đảm mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Vấn đề mấu chốt là nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số cần phải đi vào thực chất. Thái độ, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức phải được thay đổi theo hướng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Việc này cần được quyết liệt lãnh đạo từ các sở, ngành trong việc đào tạo, giáo dục đạo đức, lối sống; rèn luyện thái độ, hành vi ứng xử của cán bộ, công chức theo chuẩn mực quy định. Bên cạnh đó, vai trò của HHDN cần được đề cao hơn nữa trong việc tuyên truyền, nhắc nhở các DN có tinh thần xây dựng đối với tỉnh. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp, động viên của các chuyên gia và các đại biểu, cũng như chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí yêu cầu: Trong thời gian tới, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố liên quan các đến các chỉ số thành phần cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để mãi yếu kém và phải quyết tâm cải thiện mạnh thứ hạng PCI của tỉnh.



Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam trao đổi những nội dung tỉnh Hòa Bình cần tập trung thực hiện để cải thiện chỉ số PCI.



Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá về dư địa để tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.

Hoàng Nga

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục