(HBĐT) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10/8, Quốc hội khóa XV đã tổ chức phiên Chất vấn và trả lời chất vấn theo hình thức trực tuyến toàn quốc đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công an. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên chất vấn. Tham gia phiên chất vấn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên Chất vấn và trả lời chất vấn.


 

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh.

 

Dự phiên Chất vấn và trả lời chất vấn tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh: Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; một số sở, ngành tỉnh.

Phát biểu khai mạc phiên Chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đây là lần thứ 2 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tổ chức hoạt động chất vấn sau phiên chất vấn lần đầu được tổ chức rất thành công vào tháng 4/2022. Căn cứ các quy định của pháp luật, trên cơ sở tổng hợp đề xuất chất vấn của 58 Đoàn ĐBQH, ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công an và Bộ VH – TT&DL. Do thời gian chất vấn không nhiều, nội dung chất vấn có phạm vi rộng, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chất vấn và trả lời chất vấn, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội bám sát chủ đề chất vấn đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu qủa khả thi cho cả trước mắt và lâu dài để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân cả nước.

Trong thời gian làm việc một buổi sáng, đã có 27 đại biểu Quốc hội chất vấn và tranh luận về các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Công an là: Công tác quán lý Nhà nước về an ninh mạng; vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại. Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, "tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân, việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân.

Giải trình về công tác quản lý thông tin trên không gian mạng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật trên mạng đáng báo động và đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến dư luận xã hội. Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp đấu tranh đồng bộ về pháp lý, kinh tế, lỹ thuật nhằm buộc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Bộ cũng đấu tranh, xử lý, xử phạt nghiêm minh với những hành vi cố tình đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt trên không gian mạng. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn gỡ bỏ, triệt phá vô hiệu hóa thông tin độc, tin giả, tin sai sự thật….Chủ động kịp thời cung cấp thông tin chính thống một cách đầy đủ, toàn diện, đồng thời chỉ rõ những thủ đoạn, tính chất độc hại của thông tin xấu độc đối với xã hội, trang bị kiến thức cần thiết để người dân có thể sáng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống… Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Bộ đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình , chủ động phát hiện những cơ sở thiếu sót trong công tác quản lý của các bộ, ngành, địa phương và hoạt động của các tập đoàn, công ty kinh doanh dịch vụ có thu thập thông tin cá nhân. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức về cung cấp quản lý hồ sơ cá nhân, dữ liệu cá nhân và người dân, nhất là tâm lý sẵn sàng đánh đổi thông tin đời tư, thông tin cá nhân để lấy sự tiện ích về mặt công nghệ. Tham mưu Chính phủ xin ý kiến Ủy ban TVQH, Bộ Chính trị chủ trương ban hành Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân, coi đây là giải pháp then chốt để phòng ngừa, đấu tranh với thực trạng buôn bán, xử lý dữ liệu cá nhân tràn lan như hiện nay.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Bộ Tư Pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ VH – TT&DL, Bộ Tài chính… đã tham gia trả lời chất vấn các ý kiến chất vấn của đại biểu liên quan đến cá cược bóng đá, đua ngựa, đua chó…; ngăn chặn nạn cờ bạc, hành vi gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng; những sai sót liên quan đến dữ liệu công dân, cấp mới hộ chiếu phổ thông; vấn đề tội phạm về ma túy, đấu tranh với tội phạm về ma túy…. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đã tham gia giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu chất vấn.

                                                                                         
P.V

Các tin khác


Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục