(HĐBT) - Sáng 9/9, tại Nhà văn hoá xã Vân Sơn (Tân Lạc), đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự chương trình vui Tết Trung thu và tặng quà cho trẻ em vùng cao trường TH&THCS Nam Sơn, xã Vân Sơn. Cùng tham gia chương trình tặng quà có lãnh đạo Sở LĐTB&XH, Tỉnh Đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy, huyện Tân Lạc.

 


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các các sở, ngành, huyện Tân Lạc tặng quà cho trẻ em xã Vân Sơn.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại chương trình tặng quà Tết Trung thu.

Chương trình vui Tết Trung thu năm nay có sự tham gia của 235 học sinh trường TH&THCS Nam Sơn, xã Vân Sơn nhằm động viên các trẻ em vùng cao có thêm niềm vui, nghị lực trong cuộc sống; khích lệ các em học tập, vượt khó vươn lên và tạo cho các em có một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa.

Phát biểu tại Chương trình, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UB MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được tới dự, vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu niên, nhi đồng; chúc các cháu đón Tết Trung thu năm 2022 vui vẻ, mạnh khỏe, an toàn, bổ ích. Mong các cháu được đón Trung thu đầm ấm cùng những người thân yêu; cố gắng vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, nuôi dưỡng hoài bão, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; rèn đức, luyện tài, không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, các thầy cô và sự quan tâm của các cấp, ngành, xứng đáng là thế hệ tiếp bước, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Hoà Bình và đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: Trung thu là dịp để mỗi gia đình, cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội dành sự quan tâm đặc biệt đến các cháu thiếu niên, nhi đồng. Đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, cấp, ngành, địa phương cùng với gia đình, nhà trường, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội với trách nhiệm, tình thương yêu của mình có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hơn nữa trong việc chăm lo chu đáo cho các cháu, nhất là đối với các cháu mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các cháu được đón mùa Trung thu đầm ấm, thân thương. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi giúp các cháu được học tập, sáng tạo, vui chơi bổ ích, rèn luyện và phát triển toàn diện. Tăng cường định hướng tư tưởng cho các cháu trong phòng, chống các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập; tặng đèn ông sao và 235 suất quà Tết Trung thu cho các em học sinh của trường TH&THCS Nam Sơn; các sở, ngành và địa phương đã tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho giáo viên và học sinh nhà trường.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao học bổng cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt xã Vân Sơn (Tân Lạc).


Lãnh đạo Sở LĐTB&XH cùng trẻ em xã Vân Sơn (Tân Lạc).

Lãnh đạo Tỉnh đoàn thanh niên tặng quà cho trẻ em xã Vân Sơn (Tân Lạc). 

                                                                                          

Lê Chung

Các tin khác


Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục