(HBĐT) - Sáng 27/9, tại Sân vận động Hoà Bình, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VII, năm 2022. Dự Lễ Khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Uỷ viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố và đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Dự Đại hội, đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ VH – TT&DL; đại diện các tỉnh bạn.

7h30: Chương trình khai mạc chính thức bắt đầu. Mở đầu là màn diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng. Lần lượt tiến vào Lễ đài là các khối: Cờ Tổ quốc, Cờ Olimpic, Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Biểu tượng Đại hội và khối hồng kỳ., khối cờ thể thao.



Các đại biểu tham dự lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hoà Bình lần thứ VII



Mở đầu khối diễu hành là rước cờ Tổ quốc






Với khẩu hiệu "Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn, mạnh hơn”, chung tay xây dựng tỉnh Hòa Bình giàu đẹp, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022 nhằm khơi dậy phong trào thi đua luyện tập Thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội TDTT tỉnh quy tụ gần 1.700 cán bộ, Huấn luyện viên, Vận động viên, trọng tài thuộc 12 đoàn, thi đấu ở 15 môn, với 126 bộ huy chương. Các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội gồm: Bóng bàn, cầu lông, bơi, bóng chuyền, bóng đá 7 người, quần vợt, việt dã, karate, vovinam, cờ vua, cờ tướng, điền kinh, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy. Đến thời điểm này đã có 11/15 môn hoàn thành chương trình thi đấu,4 môn còn lại là điền kinh, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy sẽ tranh tài sau Lễ Khai mạc Đại hội.

7h35: Tiếp nối khối Cờ, biểu tượng Đại hội là khối diễu binh của lực lượng Quân sự, Công an tỉnh. 






7h 45: Tiếp nối không khí trang nghiêm của khối diễu binh, khối diễu hành các huyện, thành phố lần lượt tiến vào Lễ đài. Đi đầu là đoàn diễu hành huyện Cao Phong. Tiếp sau đó là huyện Đà Bắc, thành phố Hòa Bình, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thuỷ, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Lương Sơn. Thực hiện kế hoạch của BTC Đại hội TDTT tỉnh, trong 2 năm 2021 – 2022, 100% các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, thu hút hàng nghìn VĐV tham gia. Đại hội đã thực sự trở thành ngày hội của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.




Đoàn VĐV huyện Đà Bắc



Đoàn VĐV thành phố Hòa Bình


Các em học sinh tham gia cổ vũ tại lễ Khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VII, năm 2022.



Đoàn VĐV huyện Lạc Sơn



Đoàn VĐV huyện Tân Lạc



Đoàn VĐV huyện Mai Châu



Tiếp theo sau là đoàn diễu hành đại diện cho các lực lượng, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đầu tiên là Đoàn Hội CCB tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, khối học sinh, sinh viên, giáo viên, thanh niên, phụ nữ, khối công chức viên chức, khối nông dân, khối công nhân, khối y tế, khối dân quân tự vệ.




Khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Hòa Bình



Khối Người cao tuổi



Khối học sinh, sinh viên



Khối đoàn viên, thanh niên



Khối Phụ nữ 



Khối Nông dân



Khối Công nhân



Khối Y tế

Đặc biệt, tham gia diễu hành tại Đại hội lần này còn có khối nghệ nhân chiêng với 300 nghệ nhân dân tộc Mường đại diện cho 10 nghìn nghệ nhân chiêng dân tộc các dân tộc tỉnh. Các lực lượng tiến vào Lễ đài trong sự chào đón nhiệt tình của hàng nghìn đại biểu, các em học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân.




 
300 nghệ nhân dân tộc Mường đại diện cho 10 nghìn nghệ nhân chiêng dân tộc các dân tộc tỉnh tham gia diễu hành tại Đại hội

8h15: Đại hội tiến hành nghi thức thắp lửa truyền thống


Sau màn diễu hành biểu dương lực lượng, Đại hội tiến hành nghi thức thắp lửa truyền thống. 

Dẫn đầu đoàn rước đuốc 3 vận động viên tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn vận động viên của tỉnh Hòa Bình rước về để thắp sáng Đài lửa trong Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Hoà Bình lần thứ 7, năm 2022. Đang cầm trong tay ngọn lửa truyền thống là vận động viên Đinh Văn Linh là vận động viên kiện tướng cấp Quốc gia, là thành viên đội tuyển Xe đạp Việt Nam, Vận động viên tiêu biểu của tỉnh đã đạt được nhiều huy chương Vàng tại Giải vô địch Xe đạp toàn quốc và đạt huy chương Bạc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Tiếp theo là 12 vận động viên đại diện cho 10 huyện, thành phố và 2 đơn vị là Công an và Quân đội tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ 7, năm 2022. Ngọn lửa thiêng, tượng trưng cho ngọn lửa tinh thần bất tử nhân loại; ngọn lửa của tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng; ngọn lửa của Thể thao được lấy từ Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trên Công trình thế kỷ Nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình.



 



Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết BCH Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thắp lên Đài lửa rực cháy của Đại hội. 

8h35: Khai mạc Đại hội:

Các đại biểu, VĐV và Nhân dân thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc.







Các đại biểu thực hiện nghị thức chào cờ

Sau nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội. 



Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Diễn văn nêu rõ: Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VII được tập trung chỉ đạo thực hiện với tinh thần quyết tâm cao, thích ứng linh hoạt và đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong suốt quá trình diễn ra Đại hội các cấp, Đại hội TDTT đã thực sự trở thành một ngày hội lớn, với nhiều môn thi đấu có chất lượng chuyên môn cao; nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ truyền thống được tổ chức, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. (xem toàn văn bài phát biểu)

8h40: Chủ tịch UBND tỉnh đọc lời kêu gọi tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.

Ngay sau diễn văn khai mạc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022 là một sự kiện văn hóa thể thao quan trọng của tỉnh, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ và Nhân dân hãy rèn luyện sức khỏe để lao động và học tập, tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (xem toàn văn bài phát biểu)

Tiếp đó, VĐV Trần Anh Tuấn, Đoàn VĐV TP Hòa Bình và trọng tài Sa Bùi Sâm, thay mặt các đoàn VĐV và Ban Trọng tài điều hành các môn thi đấu trong chương trình Đại hội lên tuyên thệ.


VĐV Trần Anh Tuấn, Đoàn VĐV TP Hòa Bình thay mặt các VĐV tham gia Đại hội tuyên thệ.


Trọng tài Sa Bùi Sâm, thay mặt Ban Trọng tài điều hành các môn thi đấu trong chương trình Đại hội tuyên thệ.

8h50: Trao cờ lưu niệm cho các đoàn: Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, cờ lưu niệm cho các Đoàn VĐV tham dự giải.




Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.



Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Đại hội.

9h10: Màn trình tấu cồng chiêng và chương trình đồng diễn chào mừng Đại hội với chủ đề "Hoà Bình – Hội nhập và toả sáng”.

Chương trình Hoà Bình – hội nhập và toả sáng gồm 2 phần. Phần 1 là màn trình tấu cồng chiêng của 300 nghệ nhân chiêng đến từ thành phố Hoà Bình.









Màn đồng diễn chào mừng Đại hội của 800 em học sinh thành phố Hoà Bình gồm 3 chương: Chương I: Truyền thống các dân tộc anh hùng; Chương II: Rèn trí luyện thân; Chương III: Hoà Bình hội nhập và phát triển.

Sau đây là một số hình ảnh màn đồng diễn.




























Sau lễ khai mạc, từ ngày 28/9 tại Sân vận động tỉnh và nhà thi đấu tỉnh sẽ chính thức diễn ra 4 môn trong khuôn khổ Đại hội là: Điền kinh, Đẩy gậy, Kéo co và Bắn nỏ. Thông tin chi tiết các nội dung thi đấu sẽ được Báo Hòa Bình cập nhật hàng ngày.



Nhóm PV phòng VH-XH

Các tin khác


Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai làm việc với lãnh đạo tỉnh

Chiều 22/4, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác vận động, hỗ trợ của quỹ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng phát lệnh khởi công đoạn cuối cùng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát lệnh khởi công dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng nguồn vốn hơn 11.000 tỷ đồng.

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến những nội dung quan trọng phát triển KT-XH

Chiều ngày 19/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy cho ý kiến vào  một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục