(HBĐT) - Chiều 26/9, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022; các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy giao; những đề xuất, kiến nghị. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác hội.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác thăm mô hình trồng nho không hạt tại Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh. 

 

9 tháng đầu 2022, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện các giải pháp cụ thể phát huy vai trò tổ chức hội, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo thực hiện 15 chỉ tiêu thi đua, xây dựng tổ chức hội các cấp, hướng về cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, phấn đấu thực hiện thắng lợi cấc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Toàn tỉnh có 65.570 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hội Nông dân tỉnh triển khai Chương trình hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup, đến nay, tổng số bò trên địa bàn 2 huyện Lạc Sơn và Kim Bôi là 794 con, giúp cho 235 hộ thoát nghèo. Quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân, tổng nguồn vốn đạt 45,2 tỷ đồng đầu tư cho vay 190 dự án với 1.534 hộ vay, không có nợ quá hạn. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, hội viên, nông dân được tăng cường.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt hạn chế của Hội Nông dân tỉnh. Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đề xuất, kiến nghị với tỉnh có cơ chế hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hạ tầng tại Trung tâm Hỗ trợ nông dân; hàng năm cấp kinh phí cho trung tâm để thực hiện các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Chỉ đạo hỗ trợ cơ chế giảm lãi suất cho hội viên nông dân thực hiện phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi. Bổ sung kinh phí cho Trung tâm Hỗ trợ nông dân tham gia các hội chợ, triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm nông sản cho hội viên hội nông dân ở trong và ngoài tỉnh. Tăng kinh phí ngân sách hàng năm giao cho Hội Nông dân thực hiện các lớp tập huấn, xây dựng mô hình theo chuỗi giá trị, nông nghiệp tuần hoàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 của Hội Nông dân tỉnh. Nhấn mạnh vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025. Ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của T.Ư về phát triển kinh tế tập thể, lấy hợp tác xã làm nòng cốt, lựa chọn mô hình hiệu quả, tổ chức nhân diện, vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hội viên cải thiện sinh kế, giảm nghèo bền vững…

Trước đó, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã thăm mô hình trồng nho không hạt tại Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh./.

 


 

                                                                                                                       Lê Chung

 

 

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục