Ngày 15/11, đoàn công tác Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HNB Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HNB tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Hội Nhà báo Việt Nam món quà biểu trưng của văn hóa Hòa Bình.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch HNB Việt Nam; đại diện các ban chuyên môn, các bộ phận của HNB Việt Nam. Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; các đồng chí Phó Chủ tịch HNB tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí, tạp chí trong tỉnh.

HNB tỉnh Hòa Bình hiện có 165 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi HNB trực thuộc, gồm: Đài PT&TH tỉnh, Báo Hòa Bình, Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình; Văn phòng Hội và các cơ quan thường trú tại Hòa Bình.

Những năm qua, báo chí Hòa Bình không ngừng lớn mạnh, có nhiều đổi mới, đẩy nhanh lộ trình số hóa và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động báo chí. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên không ngừng rèn luyện đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Nhiều nhà báo đã bám sát cơ sở, đưa tin nhanh, kịp thời những vấn đề thời sự được dư luận quan tâm...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu lên những mặt đạt được của đội ngũ hội viên người làm báo trong tỉnh đã có đóng góp không nhỏ vào công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đặc biệt quan tâm những vấn đề còn bất cập như việc "báo hóa tạp chí” đã và đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cũng quan tâm tới việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; tăng cường chất lượng báo chí của địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

HNB tỉnh Hòa Bình đề xuất, kiến nghị HNB Việt Nam có hướng dẫn mở cho việc kết nạp hội viên đối với những người đang công tác tại Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông các huyện, thành phố; có cơ chế quản lý hiệu quả đối với hội viên là phóng viên các cơ quan báo chí T.Ư thường trú hoặc có văn phòng đại diện tại địa phương...


Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, HNB tỉnh chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với HNB Việt Nam, các sở, ban, ngành của tỉnh để nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội. Đồng thời, HNB tỉnh luôn là "ngôi nhà chung” tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo trên địa bàn. Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền, đạo đức người làm báo cần phấn đấu sớm có những tác phẩm đạt giải Báo chí cấp quốc gia.



Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HNB Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Hòa Bình đối với hoạt động của HNB tỉnh. Mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho HNB tỉnh đổi mới hoạt động Hội, khẳng định vai trò cơ quan Hội đối với hệ thống chính trị ở địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNB Việt Nam khẳng định: HNB Việt Nam luôn đồng hành hỗ trợ hội viên của tỉnh trong việc đề cao trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp; khuyến khích, động viên người làm báo sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần xây dựng báo chí Hòa Bình ngày càng vững mạnh, tạo đồng thuận xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn đổi mới, phát triển của tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng HNB Việt Nam món quà biểu trưng của văn hóa Hòa Bình. HNB Việt Nam cũng trao tặng những món quà ý nghĩa đến các đại biểu tỉnh Hòa Bình.

 
Hồng Trung

Các tin khác


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Phi Long thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Lạc Sơn

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 25/4, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, của huyện đã tới thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện sinh sống trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Tăng cường hợp tác địa phương Việt Nam - Hoa Kỳ về xuất khẩu, phát triển xanh và bền vững

Sáng 24/4 (giờ địa phương), đoàn công tác tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston. Tiếp đón đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thùy Dương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và cán bộ, nhân viên của Tổng Lãnh sự quán.

Tổng kết 5 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Sơ kết 1 năm phân công lãnh đạo theo dõi xã, phường, thị trấn

Ngày 24/4, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, (CB,ĐV) trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh (Quy định số 34) và sơ kết 1 năm thực hiện Quy định số 26-QĐ/TU, ngày 14/12/2022 của BTV Tỉnh ủy về cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo dõi các xã, phường, thị trấn (Quy định số 26). 

Hòa Bình cần phát triển các ngành động lực để thúc đẩy tăng trưởng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP ngày 23/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức đã bắt đầu các buổi làm việc tại thành phố New York (Hoa Kỳ). Cùng tham gia chương trình này còn có các tỉnh: Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Gia Lai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục