(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư T.ư Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trong tình hình mới”, 5 năm qua (2012 - 2016), phong trào này trên địa bàn TP Hòa Bình tạo được bước chuyển rõ nét, huy động sự chung sức của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, thành phố đã lấy nhân dân làm lực lượng nòng cốt, xây dựng thế trận lòng dân để thúc đẩy phong trào ở cơ sở.

 

Theo đồng chí Phạm Xuân Kiều, Phó Bí thư TT Thành ủy: Để có sự lãnh đạo thường xuyên, chặt chẽ, cùng với việc thành lập BCĐ phong trào và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quan tâm phổ biến, quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phong trào TDBVANTQ. Hàng năm, BTV Thành ủy và Đảng ủy đều ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QP - QSĐP và về công tác đảm bảo ANTT, trong đó xác định, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phong trào TDBVANTQ gắn với tình hình, điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt và nhân rộng điển hình tiên tiến có cách làm hay, hiệu quả. 

 

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nhiệm vụ bảo vệ ANTT được các cấp uỷ Đảng, chính quyền thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phù hợp, phong phú. Các nội dung, hoạt động tuyên truyền được cụ thể đến các xóm, tổ dân phố, hộ gia đình và các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, trường học; lồng ghép giữa tuyên truyền phòng - chống tội phạm, ma tuý, mại dâm và tội phạm mua bán người với việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển KT - XH ở địa phương. Từ đó, nhân dân tự giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong 5 năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng nghìn tin báo tố giác tội phạm; tham gia bắt 69 vụ trộm cắp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; cung cấp thông tin giúp cơ quan chức năng lập gần 500 hồ sơ đưa người nghiện ma tuý đi cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, quản lý giáo dục tại xã, phường...

 

Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh hình thức sinh hoạt các CLB thanh, thiếu niên ở các xã, phường; CLB pháp luật ở cơ sở Hội CCB; CLB phòng, chống ma tuý do Hội LHPN thành phố thành lập nhằm phổ biến, tuyên truyền pháp luật tới CB, CC, VC, hội viên và nhân dân. Thông qua tuyên truyền, phổ biến pháp luật tạo được sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố giác, đấu tranh, lên án các hành vi phạm tội, tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

 

Năm năm qua, điểm nhấn của phong trào TDBVANTQ ở TP Hòa Bình là việc xây dựng, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình tự quản. Theo đó, Công an thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền các phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình, tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT. Điển hình, tiêu biểu như: Đội an ninh tự quản khu Thủy Sản, phường Phương Lâm; mô hình “Vây bắt kẻ gian” tại xóm Máy 4, xã Hòa Bình; bản Dao tự quản về ANTT tại xóm Đồng Chụa, xã Thống Nhất... Công an thành phố đã tham mưu, hướng dẫn xây dựng được 298 xóm, tổ, cơ quan, nhà trường an toàn về ANTT.

 

Bên cạnh đó, thành phố duy trì hoạt động mô hình “KDC không có tội phạm”, các tổ chức quần chúng tự quản về ANTT. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ, tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Quần chúng nhân dân trong các tổ chức bảo vệ ANTT ở cơ sở đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ 100% vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trên 80% vụ thường án về TTXH; làm giảm tội phạm, đấu tranh có hiệu quả các ổ, nhóm côn đồ, tội phạm cướp, cướp giật; bắt hàng trăm vụ mua bán, tàng trữ và đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Các cơ sở đã vận động 82 người phạm tội ra tự thú; quản lý, giáo dục, cảm hóa 334 người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư. Phối hợp quản lý, giúp đỡ trên 500 người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù về địa phương.

 

Với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới, từ năm 2011 đến nay, TP Hòa Bình đã có 5 lượt tập thể được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; 3 tập thể được Bộ Công an tặng bằng khen; 7 cá nhân được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; gần 60 lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen và trên 100 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen.                 

                                      

 

                                                                          Thu Hiền

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục