Chiều 23-1, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN gồm: Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Thái-lan và Xin-ga-po, cùng Đại biện Bru-nây và Đại biện Mi-an-ma.

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu.Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN về những tình cảm tốt đẹp dành cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, năm 2017 là năm quan trọng với nhiều sự kiện lớn, là dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp hội được thành lập và là năm thứ hai Cộng đồng ASEAN đi vào hoạt động. Kể từ khi gia nhập ASEAN đến nay, Việt Nam luôn nỗ lực và khẳng định được vai trò, sự đóng góp tích cực đối với sự phát triển của Cộng đồng. Đường lối, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ mọi mặt với các nước thành viên của Cộng đồng ASEAN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, trong năm Việt Nam là chủ nhà Hội nghị cấp cao APEC 2017, các nước thành viên sẽ ủng hộ và hỗ trợ tích cực để Việt Nam hoàn thành tốt vai trò chủ nhà, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của ASEAN trên trường quốc tế. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Tổng Bí thư đã gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo và nhân dân các nước ASEAN; chúc các cơ quan đại diện các nước ASEAN dành nhiều thành quả trong năm 2017; chúc Cộng đồng ASEAN không ngừng phát triển và lớn mạnh; chúc mối quan hệ giữa các nước thành viên ASEAN với nhau và với Việt Nam không ngừng đơm hoa, kết trái; chúc thế giới mãi mãi sống trong hòa bình, hạnh phúc.

Các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN lần lượt phát biểu ý kiến, bày tỏ niềm vui mừng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và có vinh dự lớn khi đến chào xã giao và chúc Tết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong thời điểm Tết cổ truyền của nhân dân Việt Nam đang đến gần. Các Đại sứ, Đại biện đều khẳng định quyết tâm đóng góp vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nước mình với Việt Nam, cũng như với các nước thành viên ASEAN ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì sự phát triển bền vững của Cộng đồng ASEAN và vì hòa bình, ổn định và phát triển của cả khu vực cũng như trên thế giới; đồng thời gửi đến Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm Đinh Dậu 2017.

 

                                               TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục