(HBĐT) - Nhận được tin báo về sự cố tại BVĐK tỉnh, 22 giờ ngày 29/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc, thăm hỏi động viên gia đình các bệnh nhân đã tử vong và bệnh nhân đang điều trị tại BVĐK tỉnh.




Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo giải quyết sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK tỉnh.

Trước đó Phó giáo sư, tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y Tế, dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Y tế đã trực tiếp chỉ đạo việc nhận định, đánh gía tình hình và huy động bổ sung lực lượng chuyên môn, phương tiện cấp cứu để giải quyết sự cố. Đón tiếp và làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Trần đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của BVĐK tỉnh, sáng 29/5, tại đơn nguyên Thận nhân tạo thuộc Khoa Hồi sức tích cực - BVĐK tỉnh có 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo thì xuất hiện đồng loạt triệu chứng của sốc phản vệ, gồm các biểu hiện khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn, ngứa. Ngay lập tức Khoa Hồi sức tích cực đã cho dừng chạy thận và báo cáo sự việc đến lãnh đạo Bệnh viện, Sở Y tế. Đồng thời, huy động bác sỹ cấp cứu hồi sức tích cực cho các bệnh nhân và báo cáo Bộ Y tế, xin chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại có 6 bệnh nhân đã tử vong. Đối với 12 trường hợp còn lại, có 2 trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng đang điều trị tại Khoa hồi sức BVĐK tỉnh. 10 trường hợp được chuyển sang BVĐK TP Hòa Bình để lọc máu, chạy thận

Ngay sau khi xảy ra sự việc, BVĐK tỉnh đã phối hợp cùng cơ quan Công an niêm phong máy móc, trang thiết bị, thuốc men của nguyên đơn Thận nhân tạo - Khoa Hồi sức tích cực. Hiện tại nguyên đơn Thận nhân tạo - Khoa Hồi sức tích cực đã tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã đến thăm, động viên, chia sẻ và hỗ trợ mỗi trường hợp bệnh nhân tử vong 5 triệu đồng, BVĐK tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng.

Cũng trong chiều 29/5, Cục quản lý Khám, chữa bệnh đã có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế khẩn trương báo cáo UBND tỉnh tập trung và huy động mọi nguồn lực để cứu chữa người bệnh vì đây là vụ tai biến y khoa nghiêm trọng. Giám đốc sở Y tế đã chỉ đạo BVĐK tỉnh phối hợp tích cực với các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục xử trí, cứu chữa cho những bệnh nhân đang cấp cứu.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế phối hợp với Đoàn công tác trực tiếp chỉ đạo, nhận định đánh giá tình hình và huy động bổ sung lực lượng chuyên môn, phương tiện cấp cứu. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp tổ chức thăm hỏi, an ủi chia sẻ, động viên với những gia đình có người bệnh tử vong và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng. Thành lập hội đồng chuyên môn để xác định tập thể, cá nhân có hay không có sai sót chuyên môn, cần xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành, kết quả báo cáo Bộ Y tế trong ngày 30/5. Phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, cứu chữa bệnh nhân và lên phương án chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện có chuyên khoa Thận nhân tạo để tiếp tục điều trị.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, Sở Y tế, BVĐK Tỉnh và Bệnh viện Bạch Mai tập trung và huy động mọi nguồn lực để cứu chữa người bệnh, ổn định tâm lý bệnh nhân, thân nhân người bệnh và kể cả tâm lý cán bộ y tế. UBND tỉnh bố trí phương tiện đưa bệnh nhân đang cấp cứu và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực về Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện có chuyên khoa Thận nhân tạo để tiếp tục điều trị. Đồng chí gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các bệnh nhân đã tử vong. Trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ, động viên người bệnh đang tiếp tục điều trị tại Khoa hồi sức tích cực và BVĐK thành phố.


                                                                          Đức Phượng

 

 

 


 


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục