Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 5-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến mở đầu tại lễ khai mạc Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 23 diễn ra tại thủ đô Tô-ki-ô. Dự hội nghị có lãnh đạo cấp cao, đại diện các bộ, ngành của nhiều quốc gia châu Á, cùng hơn 500 đại biểu từ các tổ chức khu vực và quốc tế, giới học giả, doanh nghiệp Nhật Bản và quốc tế.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản S. A-bê với các đại biểu tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu bật vai trò động lực tăng trưởng chủ chốt của châu Á đối với quá trình toàn cầu hóa, chỉ ra những thách thức lớn mà châu Á đang đối mặt và đề xuất ba nhóm giải pháp chính gồm: Duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong bối cảnh châu Á đang có những thay đổi mang tính cấu trúc; Giải bài toán về mô hình phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững và bao trùm; Tối ưu hóa nguồn lực, phối hợp và phát huy vai trò tích cực của các định chế quốc tế. Nhân dịp hội nghị, Thủ tướng đã chia sẻ những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 30 năm Đổi mới và khẳng định quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hết lòng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của Nhật Bản trong những thập kỷ qua đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo của nhiều nước châu Á, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng và sự phát triển mới mạnh mẽ về đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa vì nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản.

* Ngay sau bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đối thoại về một số nội dung trong chủ đề của hội nghị, trong đó có vấn đề về vai trò của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); thách thức ô nhiễm môi trường đối với Việt Nam; vấn đề đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Về vấn đề nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của xe hai bánh và xe bốn bánh ở Việt Nam, Thủ tướng cho biết, là nước chịu tác động lớn về biến đổi khí hậu, Việt Nam đã có chiến lược phát triển bền vững, trong đó bảo vệ môi trường được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Việt Nam đã xây dựng chương trình hành động giảm khói bụi từ ô-tô và mô-tô để tiến tới gia nhập một số hiệp định khu vực về vấn đề này. Tại buổi trao đổi, Thủ tướng thông tin đến các diễn giả kết quả chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ mới đây; trong đó có nội dung lãnh đạo hai nước đã trao đổi kỹ về quan hệ thương mại song phương; đồng thời định hướng hợp tác theo phương châm hai bên cùng có lợi, vì hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

* Chiều 5-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam, đồng thời chứng kiến lễ trao hàng loạt hợp đồng, giấy chứng nhận, thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá 22 tỷ USD giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Nhật Bản. Hội nghị có sự tham dự của 1.600 đại biểu, doanh nghiệp, trong đó có 200 đại biểu doanh nghiệp Việt Nam. Đây là Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản, do Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU), Ngân hàng Công thương (Vietinbank) tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn báo cáo vừa được JETRO công bố gần đây cho biết, môi trường đầu tư ở Việt Nam đã nhận được đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. Cuộc khảo sát của JETRO cũng nhấn mạnh rằng, xếp hạng của Việt Nam về rủi ro kinh doanh đang giảm, cho thấy điều kiện đầu tư cải thiện. Thủ tướng cho biết, thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã không ngừng phát triển, trở thành đối tác chiến lược sâu rộng trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng cũng giới thiệu về tình hình kinh tế, xã hội, tiềm năng phát triển của Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam có sự ổn định về chính trị, xã hội, kinh tế vĩ mô; thể chế luật pháp và sự minh bạch của Việt Nam không ngừng được cải thiện, từng bước phù hợp các cam kết và chuẩn mực quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm hoạt động lâu dài, phát triển, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu một cách thuận lợi. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tiếp tục xây dựng, kiến tạo các yếu tố để tạo lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế (như cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống tài chính, cải cách giáo dục, cải thiện chất lượng đào tạo nguồn nhân lực). Nhân dịp này, Thủ tướng chia sẻ thêm những cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam mà các nhà đầu tư Nhật Bản có thể nghiên cứu và cân nhắc.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng S.A-bê nhắc lại chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ này là đến Việt Nam. Ông nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân đều đang phát triển rất mạnh mẽ, theo đúng tinh thần đối tác chiến lược sâu rộng. Thủ tướng S.A-bê cho biết, sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công sự kiện APEC 2017.

* Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc đối thoại, trao đổi ý kiến về thúc đẩy hợp tác giữa hai nước với các nhà đầu tư Nhật Bản.

* Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu doanh nghiệp hai bên đã có các hoạt động kết nối kinh doanh (B2B); chứng kiến lễ trao 36 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác MOU trị giá hơn 22 tỷ USD.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hạ viện Ô.Ta-đa-mô-ri. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác chân thành, tin cậy cao, toàn diện, thực chất với Nhật Bản, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản cũng như sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội hai nước trên bình diện song phương và tại các diễn đàn quốc tế, khu vực. Thủ tướng đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Ô.Ta-đa-mô-ri đầu tháng 5 vừa qua; cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Hạ viện Nhật Bản, cá nhân Ngài Chủ tịch Ô.Ta-đa-mô-ri, Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam và nhân dân Nhật Bản dành cho đất nước, nhân dân Việt Nam trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế cũng như trong thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Ô.Ta-đa-mô-ri khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực; nhất trí cho rằng, việc hai nước tăng cường hợp tác, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, giữa các nghị sĩ trẻ của Quốc hội hai nước sẽ góp phần tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; khẳng định Quốc hội và Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động trọng thể kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam trong năm 2018.

* Trước đó, trưa 5-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự buổi tọa đàm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Ngân hàng Công thương (Vietinbank) và Ngân hàng BTMU của Nhật Bản tổ chức. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các tập đoàn, thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, xăng dầu, tài chính - ngân hàng, thương mại và bán lẻ như Canon, Panasonic, Nipro Corporation, Taisei Corp, Tokyo Gas, Idemitsu, Taiyo Nippon Sanso, Hitachi Zosen, Aeon, Fast Retail, Mitsubishi UFJ Leasing…

Phát biểu chào mừng các doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản tham dự buổi tọa đàm, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là dịp để các bộ, ngành Việt Nam lắng nghe, tiếp thu ý kiến, đề xuất của các nhà đầu tư Nhật Bản, từ đó làm cơ sở đề ra các giải pháp giải quyết một số vấn đề vướng mắc về môi trường đầu tư; đồng thời góp phần vào việc hoạch định chính sách phát triển nền kinh tế Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao những đề xuất thảo luận liên quan việc tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất công nghiệp của Việt Nam; phát triển công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy phát triển hạ tầng; mở rộng bán lẻ ở thị trường tiệm cận 100 triệu dân của Việt Nam…

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp một số doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, đồng thời trực tiếp giải đáp các vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm. Phát biểu ý kiến với các nhà đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vào nhóm đầu ASEAN. Đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài là động lực quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

* Tiếp đó, Thủ tướng tiếp ông Y.Na-ca-mi-nê, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cấp cao phụ trách điều hành khu vực châu Âu, châu Á, châu Đại dương, Trung Đông và châu Phi của Công ty Mazda; tiếp ông K.Na-ga-y-a-ma, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Route Inn.

* Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo hai tập đoàn là Mitsubishi và Công ty Dầu khí Mitsui. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Mitsubishi và Mitsui với thương hiệu, lĩnh vực kinh doanh đa dạng của mình sẽ tiếp tục đầu tư, thực hiện các dự án kinh doanh trong các lĩnh vực mà hai tập đoàn có thế mạnh, phù hợp nhu cầu phát triển của Việt Nam.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến buổi lễ nhận tranh nghệ thuật của bốn họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp với đời sống nghệ thuật phong phú, giàu biểu cảm đến với bạn bè quốc tế.


                                                                                                      Theo Nhân dân điện tử


Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục