(HBĐT) - Trong số các tác phẩm báo chí thuộc lĩnh vực PT -TH đạt giải Báo chí năm 2016 của Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình thì có 5/7 tác phẩm thể hiện nội dung đấu tranh chống tiêu cực. Các đề tài "nóng” đạt giải cao đã được Đài PT -TH tỉnh thể hiện thành công, hiệu quả đó chính là vấn đề: ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất đũa, bệnh thành tích trong xây dựng nông thôn mới, xâm hại tình dục trẻ em…Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng các tác phẩm đấu tranh chống tiêu cực chính là điểm nhấn của ngành PT -TH năm qua.


"Để có một tác phẩm PT-TH chống tiêu cực đảm bảo nội dung, chất lượng là rất khó!”. Đó là khẳng định của đồng chí Trần Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Đài PT -TH tỉnh khi trao đổi với chúng tôi về vấn đề PT -TH với công tác đấu tranh chống tiêu cực. Sở dĩ bởi PT - TH đòi hỏi những yêu cầu về "hình” và "âm thanh” trung thực, sống động trong tác phẩm, trong khi việc ghi âm, ghi hình các vấn đề tiêu cực thường vấp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với mục tiêu nâng cao chất lượng nội dung, đáp ứng tốt yêu cầu khán, thính giả, ngành PT - TH tỉnh đã có giải pháp lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh chống tiêu cực.


Phòng Kỹ thuật và công nghệ (Đài PT -TH tỉnh) được trang bị phương tiện máy móc hiện đại, đáp ứng tốt nhiệm vụ sản xuất chương trình.

 

Theo số liệu thống kê, hiện Đài PT - TH tỉnh có khoảng 10 chuyên mục liên quan đến các vấn đề phòng - chống tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội, phản ánh các mảng "tối” đời sống, vấn đề bạn xem, nghe đài quan tâm… Lâu đời nhất có lẽ là chuyên mục "Hộp thư truyền hình”, "Tiếp chuyện bạn nghe đài” với "tuổi thọ” trên 20 năm. Chia sẻ về chuyên mục này, đồng chí Phó Giám đốc Đài PT – TH tỉnh cho biết: Hàng tháng, Đài duy trì 2 số "Hộp thư truyền hình” với thời lượng 10 – 12 phút, 2 số phát thanh với thời lượng 7 – 10 phút. Tất cả các thông tin do khán, thính giả gửi đến đều được Đài tiếp nhận, giao cho các bộ phận xử lý. Một số nội dung sẽ phân công phóng viên đi xác minh, tìm hiểu; một số được gửi đến các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết, trả lời người dân. Thông qua chuyên mục này chúng tôi đã phát hiện và tiếp cận phản ánh nhiều vấn đề mà người dân quan tâm như: bán hàng đa cấp, giải quyết thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, khiếu nại - tố cáo…
 
Bên cạnh đó, Đài PT – TH tỉnh còn có các chuyên mục đấu tranh với tiêu cực, mặt trái, điểm "nóng” của xã hội được nhân dân quan tâm như: "Nội chính và phòng - chống tham nhũng”, "Vệ sinh an toàn thực phẩm”, "Vì chất lượng nông sản”… Ngoài ra, khoảng 2 năm trở lại đây, Đài duy trì thường xuyên 2 số /tháng chuyên mục "Dân hỏi – Giám đốc sở trả lời”. Tại diễn đàn này, nhiều vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội; liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân đã được lãnh đạo các sở, ngành giải đáp. Một số vấn đề sau đó được giám đốc sở chỉ đạo giải quyết như: nước sạch vệ sinh môi trường, dạy thêm, học thêm…

Nếu như các chuyên mục có nội dung đấu tranh chống tiêu cực đáp ứng được yêu cầu về việc đào sâu, phân tích, đánh giá toàn diện những khía cạnh liên quan thì các tin, bài trong chương trình "Thời sự” lại đáp ứng được yêu cầu thông tin ngay tức thời, nóng hổi hoặc thậm chí mang tính cảnh báo. Đồng chí Trần Ngọc Hoa cho biết thêm: Ban giám đốc luôn quan tâm chỉ đạo đội ngũ phóng viên tích cực đi cơ sở, phát hiện đề tài, mạnh dạn đề xuất thực hiện các đề tài đấu tranh chống tiêu cực. Ngoài các chuyên mục, chương trình "Thời sự” thường dành thời lượng lớn để phát sóng các vấn đề "nóng”, cấp thiết; mục "Theo dòng thời sự” tạo nên những "vệt” tác phẩm tạo dấu ấn như: ô nhiễm môi trường, khai thác cát, sỏi trái phép… để phóng viên có điều kiện đi sâu, giúp người dân được cập nhật, nắm vấn đề toàn diện. Chính nhờ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng - chống tiêu cực nên lượng khán giả xem chương trình truyền hình của đài ngày càng tăng; vai trò, vị thế báo chí với tỉnh tiếp tục được khẳng định.

 


                                                                               Dương Liễu

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục