Ngày 27-6, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) sáu tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Cùng dự, có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại biểu các bộ, ban, ngành ở T.Ư.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Hội nghị thống nhất đánh giá: Sáu tháng đầu năm 2017, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, thống nhất, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác QS,QP; thực hiện hiệu quả nhiều nội dung lớn, quan trọng. Các cơ quan tích cực, chủ động chỉ đạo, định hướng đơn vị triển khai thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ được phân công; chất lượng công tác tham mưu, đề xuất được nâng lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Ðảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ QS,QP, đối ngoại quốc phòng; luôn chủ động phối hợp công an và các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc. Các đơn vị bộ đội chủ lực phối hợp chặt chẽ lực lượng vũ trang địa phương luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom, mìn, khắc phục hậu quả sau chiến tranh; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

Quân ủy T.Ư, Thường vụ Quân ủy T.Ư, các cấp ủy, chi bộ trong Ðảng bộ Quân đội quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của T.Ư, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… Tình hình quân đội ổn định, đời sống được giữ vững và cải thiện; toàn quân kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân đội thời gian qua. Về phương hướng, nhiệm vụ QS,QP sáu tháng cuối năm 2017, sau khi phân tích tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, Thủ tướng đề nghị, Quân đội tiếp tục nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước và điều hành của Chính phủ; làm tốt công tác tham mưu với Ðảng, Nhà nước về nhiệm vụ QS,QP, đối ngoại quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCÐ), tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời, chính xác, hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCÐ của các quân khu, quân chủng, binh chủng, quân đoàn; nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy bộ đội, làm chủ vũ khí, khí tài không để sai sót xảy ra; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phối hợp công an và các lực lượng khác phòng, chống buôn lậu, buôn bán ma túy, tội phạm xuyên biên giới, bảo đảm an toàn Năm APEC.

Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; chủ động đấu tranh phòng, chống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Ðảng trong Quân đội. Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, SSCÐ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và chấp hành pháp luật của Nhà nước.

Tham gia tích cực vào hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội gắn các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7); tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu; khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Tăng cường đối ngoại quốc phòng, đây là kế sách bảo vệ đất nước từ xa; quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, từng bước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

 

                                            TheoNhandan

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục