(HBĐT) - Đồng chí Đinh Công Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Piềng Vế (Mai Châu) cho biết: Tồn tại lớn nhất của nhiệm kỳ 2010- 2015 được Đảng bộ xã chỉ ra đó là quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương còn lúng túng do chưa tìm ra cây trồng đột phá, giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo chưa phát huy hiệu quả. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ này, xã đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện trong giai đoạn 2015- 2020, trong đó chú trọng phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Từ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, nỗ lực từ người dân, Piềng Vế đang có những bước phát triển đáng ghi nhận.


Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đổi mới tư duy, cách làm, chủ động đưa các loại cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, xã Piềng Vế phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện mở các lớp chuyển giao KH-KT, xây dựng các loại hình CLB, các mô hình KN-KL nhằm trang bị kiến thức cho người dân.


Thường trực Đảng ủy xã Piềng Vế (Mai Châu) thường xuyên trao đổi với chủ nhiệm các CLB, mô hình liên gia giúp nhau phát triển kinh tế nhằm hỗ trợ, tìm giải pháp thoát nghèo cho các hộ dân trên địa bàn.

Từ sự vào cuộc đó, kinh tế nông - lâm nghiệp của xã có bước chuyển đáng kể. Nhân dân thuần thục hơn trong ứng dụng KH-KT vào sản xuất. Trên diện tích đất bạc màu, người dân chủ động chuyển đổi sang trồng các loại cây ngắn ngày có giá trị hàng hóa như lạc, đậu, rau các loại. Hiện nay, 100% diện tích lúa của xã đã gieo cấy các loại lúa lai, năng suất đạt 51 tạ/ha, tổng sản lượng trung bình hàng năm đều đạt trên 730 tấn. Diện tích trồng ngô, sắn cũng đạt 100% kế hoạch với tổng sản lượng hàng năm lần lượt đạt gần 370 tấn, 435 tấn, qua đó, tạo nguồn nông sản, góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ.

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, dựa trên tiềm năng, lợi thế, Piềng Vế xác định phải quan tâm phát triển kinh tế rừng và coi đó là thế mạnh của địa phương. Chính vì vậy, song song với quản lý, bảo vệ rừng, xã tập trung trồng mới, đồng thời chuyển đổi diện tích rừng nghèo sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế như: lát, keo, luồng… Hiện toàn xã có trên 50 ha luồng, 10 ha lát, keo từ 1-3 năm tuổi.

Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của xã chiếm trên 33%. Đảng bộ xã đề ra mục tiêu: mỗi năm giảm từ 2% hộ nghèo và đưa ra các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó, như: xây dựng các tổ liên gia giúp nhau giảm nghèo; xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả do các tổ chức đoàn thể CT-XH khởi xướng… Từ năm 2015 đến nay, xã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, trong đó phải kể đến tổ hợp tác chăn nuôi và CLB phát triển kinh tế gia đình. Bằng nguồn vốn tín chấp Ngân hàng chính sách xã hội, huy động vốn nhàn rỗi trong hội viên, mô hình tổ hợp tác, CLB đã cho các gia đình vay vốn không lãi suất với số tiền từ 8-15 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ, tư vấn, giám sát các hộ được vay sử dụng đồng vốn hiệu quả. Từ sản xuất manh mún, thiếu đầu tư, đến nay, nhiều hộ đã có thu nhập ổn định từ 5-7 triệu/tháng, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu như hộ anh Đinh Công Quynh, chị Nguyễn Thị Huệ (cùng ở xóm Pạnh), anh Hà Văn Linh (xóm Vanh)…

Đồng chí Đinh Công Tiến cho biết thêm: Với những giải pháp đó, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo ở Piềng Vế giảm còn 31,16%, dự kiến tiếp tục giảm 2% trong năm 2017; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 57,83%, TTCN, xây dựng chiếm 15,52%, TM-DV chiếm 26,65%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 9 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2017… Từ những kết quả bước đầu, Đảng bộ xã Piềng Vế tự tin khẳng định đã và đang thực hiện có hiệu quả, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống.


                                                                                                  Hải Yến

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục