(HBĐT) - Thị trấn Hàng Trạm là trung tâm KT-XH của huyện Yên Thủy với dân số đông, tập trung nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ nên nhu cầu của người dân về các thủ tục hành chính rất lớn. Do đó, UBND thị trấn luôn bố trí đủ cán bộ phụ trách các lĩnh vực địa chính, tư pháp… ở bộ phận "một cửa” để tiếp dân, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân.


Bộ phận "một cửa” thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) duy trì tốt chế độ tiếp dân, đảm bảo giải quyết kịp thời thủ tục hành chính. cho nhân dân.

Trao đổi về những nỗ lực thực hiện CCHC, đồng chí Lã Xuân Trường, Chủ tịch UBND thị trấn Hàng Trạm cho biết: Thị trấn đã tiến hành công khai, minh bạch thủ tục hành chính và đơn giản hóa từng công đoạn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, mang lại nhiều lợi ích đối với tổ chức và người dân. Thủ tục hành chính được giải quyết công khai, nhanh gọn đã tạo sự phấn khởi và niềm tin của người dân, tổ chức đối với nền hành chính Nhà nước. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đã khắc phục được sự chồng chéo trong việc thực hiện chức năng; từng cán bộ được phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Việc thực hiện CCHC còn tạo sự biến chuyển về một nền hành chính hiện đại, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh vào hoạt động quản lý Nhà nước. Để đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, thị trấn cử cán bộ trực tiếp dân cả ngày thứ bảy hàng tuần.

Cùng với thị trấn Hàng Trạm, các xã trên địa bàn huyện đã có nhiều nỗ lực thực hiện CCHC. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã tiếp nhận 14.274 hồ sơ, trong đó 14.220 hồ sơ đã giải quyết và trả lại kết quả, 54 hồ sơ đang giải quyết. ở cấp huyện đã tiếp nhận và chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết 1.660 hồ sơ, trong đó, trả sớm, đúng hạn 1.534 hồ sơ. Riêng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận 1.250 hồ sơ.

UBND huyện Yên Thủy thường xuyên rà soát và ban hành kịp thời các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn. Đặc biệt, trong 9 tháng năm 2017, UBND huyện đã xây dựng đề án sáp nhập các trường học. Việc sáp nhập đã hoàn thành trong tháng 7/2017 để đảm bảo ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trước năm học mới.

Đồng chí Bùi Liên Huy, Trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Thủy cho biết: Thực hiện việc CCHC, huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế, thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Ngoài ra, huyện cũng quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; tập trung triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm; cơ cấu ngạch và sắp xếp công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhất là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, trong 9 tháng qua, huyện đã cử 6 công chức đi học liên thông từ cao đẳng lên đại học, tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho 100 học viên, cử 4 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý. Việc xây dựng, ban hành kế hoạch và thực hiện tinh giản biên chế đạt được những kết quả nhất định, năm 2017, huyện tinh giản 41 biên chế.

 Hiện đại hóa nền hành chính được triển khai cụ thể bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đối với các cơ quan, đơn vị; tiếp nhận và gửi văn bản trong quá trình giải quyết công việc bằng hòm thư điện tử theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Trưởng phòng Nội vụ cũng thẳng thắn nhìn vào một số hạn chế trong công tác CCHC của huyện như: Việc rà soát thủ tục hành chính tại một số đơn vị còn chậm. Một số cơ quan chưa chủ động rà soát, rút gọn, cải tiến quy trình, thủ tục hành chính. Phương thức quản lý, điều hành, sự phối hợp trong giải quyết công việc của một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả, gây ách tắc trong quá trình thụ lý hồ sơ. Năng lực tham mưu của một số công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nền công vụ. Việc hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước và khả năng sử dụng CNTT còn hạn chế; trang bị cơ sở vật chất, điều kiện làm việc thiếu thốn.

 


                                                                                Dương Liễu

 


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục