(HBĐT) - Ngày 24/10, tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Báo Hànộimới đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2017). Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chức mừng báo.


Các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Hànộimới trân trọng đón nhận Bức trướng của Thành ủy Hà Nội trao tặng với dòng chữ "Đoàn kết, sáng tạo, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hoá; xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ cho tập thể Báo Hànộimới và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ trong quá trình xây dựng và phát triển của Báo Hànộimới.

 

Đến dự và chung vui với tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên đang công tác và các thế hệ người làm Báo Hànộimới, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố; cùng các đồng chí nguyên UV BCT, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội qua các thời kỳ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể, các cơ quan T.Ư và thành phố Hà Nội; các cơ quan báo Đảng bộ các tỉnh, thành phố phía Bắc; cùng đông đảo cán bộ lãnh đạo, nhà báo lão thành, nhiều thế hệ làm báo của Báo Hànộimới trong suốt 60 năm qua.

 Trong diễn văn mở đầu Lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong hành trình 60 năm xây dựng và trưởng thành của Báo Hànộimới với vinh dự hai lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt tên.Đặc biệt trong 5 năm trở lại đây, Báo Hànộimới đã không ngừng nỗ lực thực hiện chức năng, tôn chỉ được giao và ngày càng khẳng định là kênh thông tin quan trọng, góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và thành phố.Báo tiếp tục đi tiên phong trên mặt trận đấu tranh với các quan điểm sai trái để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN; và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố và tại mỗi cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động từ thiện - xã hội có ý nghĩa sâu sắc đã được Báo duy trì tổ chức thường xuyên, trong đó có những hoạt động gắn liền với hình ảnh, uy tín của Báo như: Giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình (đã qua 44 mùa giải), giải bóng bàn Báo Hànộimới (đã qua 5 mùa giải), các hoạt động thăm hỏi, tặng quà trị giá hàng tỷ đồng cho nhân dân bị thiên tai, lũ lụt; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó… Nhìn lại chặng đường 60 năm, Báo Hànộimới đã luôn vượt lên những khó khăn, thách thức, có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung cũng như công cuộc xây dựng và phát triển Hà Nội.Ghi nhận những nỗ lực đó, Báo Hànộimới đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen và phần thưởng cao quý, điển hình là vào ngày 16/4/2014, Báo Hànộimới đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Nhiều tác phẩm báo chí của Báo đã được nhận Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí Ngô Tất Tố và các cuộc thi viết chuyên đề khác.

 Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư TT Thành ủy Hà Nội ghi nhận và biểu dương những kết quả Báo Hànộimới đã đạt được trong thời gian qua. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đề nghị Báo Hànộimới cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Báo cần tập trung tuyên truyền, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo cần ra sức tự học tập, tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, phải đi sâu, đi sát cơ sở hơn nữa; luôn đổi mới tư duy làm báo, quy trình, phương thức xử lý thông tin theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng các ấn phẩm, tin, bài trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố và đón bắt, định hướng kịp thời nhu cầu của độc giả;Báo Hànộimới cần gương mẫu, đi đầu trong việc tự sửa chữa, tự khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác thông tin báo chí; hết sức tránh đưa những thông tin sai sự thật hoặc bị chi phối bởi động cơ cá nhân, tiêu cực…

 Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội đã tặng Báo Hànộimới bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết, sáng tạo, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hoá; xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại"; BTV Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Báo Hànộimới.

 

                                                                                               Hải Yến

 


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục