(HBĐT) - Nhằm thể hiện đạo lý "tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách” và tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội LHTN toàn tỉnh đã tích cực quyên góp, kêu gọi các nguồn lực xã hội chung tay giúp đỡ đồng bào trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, vận động lực lượng thanh niên tại chỗ, tham gia hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, trường học, hộ gia đình dọn dẹp vệ sinh góp phần phòng- chống dịch bệnh xảy ra sau lũ.

ĐV-TN chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn cùng đoàn tình nguyện của Báo Tuổi trẻ, Ngân hàng VP Bank chi nhánh Hòa Bình vận chuyển hàng cứu trợ đến nhân dân 2 xã Đồng Ruộng, Đồng Nghê (Đà Bắc).


Mở đầu cho chuỗi hoạt động là Tỉnh Đoàn tổ chức 2 đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 2 huyện Tân Lạc và Đà Bắc. Tại Tân Lạc, đoàn đã hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng do sạt lở đất 1 triệu đồng, mỗi gia đình mất nhà 500.000 đồng cùng 10 kg gạo, đồng thời trao 17 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ bị ảnh hưởng. Tại 2 xã Đồng Ruộng và Đồng Nghê (Đà Bắc) nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, đoàn đã trao 400 suất quà, trong đó 100 suất gồm chăn ấm, gạo, mỳ tôm, lương khô và 500.000 đồng hỗ trợ các hộ bị thiệt hại. Xúc động khi nhận được sự quan tâm của đoàn công tác, chị Lường Thị Tiện, xóm Hày, xã Đồng Ruộng chia sẻ: cơn lũ quét cuốn qua nhà trong đêm đã cướp đi sinh mạng của mẹ và anh chồng tôi, chị dâu và cháu trai bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đoàn đã đến thăm và động viên gia đình tôi cũng như nhiều gia đình bị thiệt hại khác, chúng tôi rất biết ơn về điều đó. Sự quan tâm và hỗ trợ của đoàn tình nguyện đã giúp các gia đình vơi bớt nỗi đau, đồng thời có điều kiện để nhanh chóng ổn định cuộc sống.
 
Tính đến hết ngày 19/10, Tỉnh Đoàn đã huy động ủng hộ và tiếp nhận hỗ trợ từ 13 đoàn tình nguyện với tổng kinh phí trên 684 triệu đồng, trong đó có 8 đoàn về hỗ trợ huyện Đà Bắc và 5 đoàn về Tân Lạc. Đồng chí Bạch Thanh Chương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn cho biết: Hiện nay vẫn còn hàng chục đoàn tình nguyện của Báo Thanh niên, Học viện Quân y, VP bank Hòa Bình, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng… đăng ký hỗ trợ qua Tỉnh Đoàn với các phần việc hết sức thiết thực như: khám, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng lũ. BTV Tỉnh Đoàn cùng với tiếp nhận đã định hướng các đoàn tình nguyện nhằm giúp những phần quà hỗ trợ đến được với tất cả nhân dân vùng lũ, đồng thời đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
 
Song song với đó, Huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cũng đẩy mạnh huy động các nguồn lực, thực hiện hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai ngay tại địa bàn. Tiêu biểu như tại Huyện Đoàn Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn…
 
Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bí thư huyện Đoàn Lạc Thủy cho biết: Ngay sau khi kết thúc đợt mưa, lực lượng thanh niên toàn huyện đã tham gia dọn dẹp vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học và các gia đình trên địa bàn. Bên cạnh đó, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Riêng trong ngày 16/10, Huyện Đoàn đã phối hợp với các doanh nghiệp tặng 255 suất quà, chung tay cùng đồng bào sớm ổn định đời sống.
 
"Trong khó khăn, lực lượng thanh niên càng cần phải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Những ngày qua, tuổi trẻ Hòa Bình đã làm được điều đó, thực hiện đạo lý "lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ đồng bào vượt lên những mất mát trong thiên tai. Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đồng thời sẵn sàng huy động thanh niên đóng góp ngày công giúp nhân dân xây dựng nhà ở, vực dậy sản xuất… sau mưa lũ”- đồng chí Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định.

 

                                                                              Hải Yến 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục