(HBĐT) - Lạc Sơn là huyện có nhiều đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn, tập trung đông dân cư, có đồng bào tôn giáo sinh sống tạo điều kiện cho các thế lực bên ngoài chống phá nền hòa bình. Đấu tranh chống diễn biến hòa bình (DBHB) trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa được Huyện ủy Lạc Sơn xác định là nhiệm vụ quan trọng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Theo đó, Huyện ủy đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp góp phần ổn định tình hình xã hội.


Trước tiên là công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết. Huyện ủy đã quản lý tốt số lượng đảng viên tham gia học tập và viết bài thu hoạch. Ban Tuyên giáo Huyện ủy trực tiếp thu, lưu giữ bài thu hoạch của đảng viên thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý, tổ chức cho đảng viên ký cam kết thực hiện sau khi học tập, làm căn cứ bình xét hàng năm. Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được huyện thực hiện thường xuyên. Năm 2017, huyện mở 14 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 479 lượt người, bồi dưỡng chính trị hè cho 2.433 giáo viên, tập huấn chuyên đề cho 130 lượt người là báo cáo viên cấp huyện và cộng tác viên (CTV) dư luận xã hội. Qua đó nâng cao kiến thức, trình độ, đặc biệt giúp CB, ĐV có quan điểm, lập trường vững vàng trước luận điệu xuyên tạc, các hình thức chống phá của kẻ địch.

Thực hiện việc "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, thời gian qua, huyện Lạc Sơn đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ CTV dư luận xã hội được thành lập đầu năm 2017 với 20 thành viên. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức tập huấn cho 150 cán bộ làm công tác điều tra, nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội cấp huyện và cơ sở. Với đội ngũ này, việc nắm tình hình ở cơ sở được đảm bảo góp phần kịp thời ổn định tư tưởng trong cộng đồng dân cư mỗi khi có vấn đề nảy sinh.

Điển hình như vụ việc chiều 6/1/2017, tại doanh nghiêp tư nhân Mỹ Ký thuộc xã Thượng Cốc, hơn 100 công nhân ngừng làm việc, yêu cầu chủ doanh nghiệp thanh toán tiền lương còn nợ 300 triệu đồng và yêu cầu giảm giờ làm. Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp giải quyết. Đến 14h ngày 7/1/2017, doanh nghiệp đã trả đủ tiền lương cho công nhân và giảm từ 10 tiếng xuống còn 8 tiếng làm việc/ngày, công nhân trở lại làm việc bình thường.

Một trong những giải pháp được Huyện ủy đẩy mạnh thực hiện là tăng cường mua và đọc báo Đảng. Đối với Báo Hòa Bình, số lượng đặt mua hàng năm từ 64 - 79%, đa số đặt mua đủ các số phát hành trong tuần; đối với Báo Nhân Dân, hàng năm các chi, Đảng bộ đặt mua từ 19 - 22,4%. Tạp chí Cộng sản, các chi, đảng bộ đặt mua từ 6 - 6,4%. Hàng năm, Đảng bộ các xã, thị trấn có trên 1.000 lượt bạn đọc mỗi số báo, tạp chí của Đảng; các chi bộ cơ sở có trên 800 lượt bạn đọc. Hàng ngày, trên 80% cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đọc báo, tạp chí của Đảng. Nhiều tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị duy trì nề nếp đọc báo Đảng trước giờ làm việc như Đảng bộ Công an, Ban CHQS, cán bộ cơ quan Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Nhiều chi, Đảng bộ cơ sở khai thác các nội dung trên báo, tạp chí của Đảng đưa vào nội dung sinh hoạt Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Bưu điện huyện Lạc Sơn đã chuyển đầy đủ các số Báo Hòa Bình cấp miễn phí cho 5 Đảng bộ xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện gồm: Đảng bộ xã Miền Đồi (17 số), xã Tự Do (15 số), xã Ngọc Lâu (18 số), xã Ngọc Sơn (13 số), xã Bình Hẻm (14 số). Đồng thời, báo miễn phí do Ban Tuyên giáo Trung ương cấp được chuyển đầy đủ đến 370 người có uy tín trên địa bàn huyện gồm Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản.

Đồng chí Trần Thị Nhạn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Sơn đánh giá: "Từ việc tăng cường mua, đọc báo Đảng, CB, ĐV và nhân dân nắm được những thông tin chính thống trên lĩnh vực chính trị, KT-XH, văn hóa, các mô hình hay, điển hình tiên tiến. Qua đó giúp nâng cao nhận thức, kiến thức, ổn định tư tưởng CB, ĐV và nhân dân. Tư tưởng được ổn định thông qua việc nắm bắt các nguồn thông tin chính thống giúp người dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất, tránh bị kẻ xấu lợi dụng”.


                                                             Thanh Sơn

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục