(HBĐT)- Ngày 3/11 tại Hà Nội, Huyện Đà Bắc đã  tiếp nhận hỗ trợ khắc phục thiên tai từ các nhà hảo tâm. Dự lễ tiếp nhận về phía trung ương có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội; Lê Thị Nga, ủy viên T. Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội. Về phía tỉnh Hòa Bình có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình. Dự lễ tiếp nhận còn có lãnh đạo 1 số ủy ban, các ban của Quốc hội và các nhà hảo tâm.

Do mưa lũ gây ra trong những ngày vừa qua, huyện Đà Bắc là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất ở tỉnh Hòa Bình. Theo số liệu thống kê mới nhất, toàn huyện có 11 chết và mất tích. Trong đó 5 người mất tích chưa tìm thấy. Tổng thiệt hại về tài sản lên đến 250 tỷ đồng. Chính quyền và người dân huyện Đà Bắc đã và đang khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên do bị thiệt hại lớn về người và tài sản, nên đời sống của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn. Toàn huyện Đà Bắc đã phải di dời 211 hộ dân. Nhiều hộ dân đang phải ở tạm tại những khu tái định cư tạm thời.


  

  Đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ ở Hòa Bình.


Tại buổi lễ tiếp nhận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chia sẻ với những khó khăn của người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra ở tỉnh Hòa Bình nói chung, huyện Đà Bắc nói riêng. Đồng chí cũng đã cảm ơn sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và đề nghị tỉnh Hòa Bình và các nhà hảo tâm tiếp tục vận động, quyên góp, ủng hộ và giúp đỡ đồng bào huyện Đà Bắc nói riêng và nhân dân tỉnh Hòa Bình nói chung khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Đồng chí đề nghị tỉnh Hòa Bình, trước mắt cần tập trung lo cho đồng bào có đủ cái ăn không để người dân nào bị thiếu đói, đảm bảo chỗ ở, nhất là đối với những hộ gia đình bị mưa lũ cuốn trôi nhà ở; tiếp tục khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, tiếp tục huy động mọi nguồn lực tổ chức tìm kiếm những người bị mất tích. Tới đây Trung ương sẽ đưa các nhà khoa học lên giúp tỉnh Hòa Bình rà soát, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở và các khu tái định cư nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân ổn định lâu dài.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành của Trung ương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã quan tâm, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí cũng đã nhấn mạnh: trước mắt, tỉnh Hòa Bình đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm giúp người dân toàn tỉnh nói chung, huyện Đà Bắc nói riêng khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

 



 

Đại diện lãnh đạo huyện Đà Bắc tiếp nhận sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.


Tại lễ phát động, các nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ được số tiền hơn 900 triệu đồng để giúp người dân huyện Đà Bắc bị thiệt hại khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra./.

                                                                                              Mạnh Hùng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục