(HBĐT) - Ngày 6/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lương Sơn gồm các ông: Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn; Hoàng Đức Chính – Phó trưởng ban chuyên trách Ban KT-NS (HĐND tỉnh); Đặng Văn Dũng – Chủ tịch Hội CCB xã Hợp Thanh (Lương Sơn) đã tiếp xúc với cử tri thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5,HĐND tỉnh tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn

 

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnhkhóa XVI. Kỳ họp sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12, tại kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận 5 báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh; 16 báo cáo của UBND tỉnh; 4 báo cáo, thông báo của MTTQ và các ngành tòa án, kiểm sát, thi hành án dân sự. Đặc biệt, Kỳ họp thứ 5 sẽ xem xét, thông qua 26 tờ trình và dự thảo nghị quyết quan trọng.

Cử tri thị trấn Lương Sơn thể hiện sự đồng tình, đánh giá cao những nội dung sẽ được HĐND tỉnh đề cấp đến tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh sắp tới, đồng thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề quan tâm như: tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nông, lâm trường quản lí trước đây; một số dự án đã được cấp phép nhưng chậm triển khai gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, ảnh hưởng đến quá trình phát triển ở địa phương, đề nghị tỉnh cần có giải pháp giải quyết triệt để vấn đề này; một số công trình xây dựng ở thị trấn đường nội thị, công trình thoát nước triển khai quá chậm gây mất mỹ quan đô thị, làm ảnh hưởng đến đời sống dân sinh; tình trạng ô nhiễm môi trường của Nhà máy xử lí rác thải Hoàng Long; việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông cần làm rõ mốc lộ giới và phải đồng bộ, nếu nhà nước lấy vào diện tích có sổ đỏ thì đề nghị phải kịp thời lên phương án đền bù cho người dân; sớm có kế hoạch khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra như việc sạt lở bờ kè sông Bùi tại địa bàn tiểu khu 4, tình trạng ngập úng tại khu vực Bãi Lạng và khu đô thị Đông Dương; có kế hoạch quy hoạch nghĩa trang thị trấn;sớm triển khai mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch cho toàn bộ các xóm, tiểu khu trên địa bàn để người dân cùng được hưởng lợi từ Nhà máy nước sạch Lương Sơn...

Đại diện các ngành chức năng của huyện và lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn đã tiếp thu và giải đáp từng kiến nghị của cử tri trong phạm vi thuộc thẩm quyền của huyện.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chíNguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời yêu cầu các ngành chức năng của huyện Lương Sơn cần tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trong thời gian tới.

 

Thanh Hoàn (Văn phòng UBND huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục