Tiếp tục chuyến thăm chính thức Australia, chiều 30-11 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Canberra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Toàn quyền Australia Peter Cosgrove.


Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Australia tươi đẹp và giàu lòng mến khách; cảm ơn Ngài Peter Cosgrove đã dành cho Ðoàn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp nhất của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Ngài Toàn quyền Peter Cosgrove.

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của Quốc hội Việt Nam mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện tăng cường giữa hai nước và quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Australia.

Thông báo kết quả hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Tony Smith và Chủ tịch Thượng viện Scott Ryan, về quan hệ hai nước và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Australia, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở, hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn; phối hợp giám sát thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký; góp phần xây dựng các chính sách, pháp luật phù hợp, tạo thuận lợi cho hợp tác giữa hai bên.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC - TTXVN).

Hai bên cũng nhất trí ủng hộ nhau trong việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, vấn đề duy trì và bảo vệ hòa bình, an ninh trong khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển nhanh, thực chất và hiệu quả, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2009 và ký Tuyên bố về quan hệ Đối tác toàn diện tăng cường (tháng 3-2015). Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán luôn coi trọng phát triển quan hệ song phương với Australia.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 3-2018 tới đây sẽ đặt dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước với việc hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về quan hệ chính trị gần gũi, tin cậy và những phát triển tích cực, sâu rộng. Hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường sự hiểu biết, củng cố tin cậy giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam hoan nghênh các kết quả đạt được tại cuộc tiếp xúc song phương giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC. Năm 2018, hai nước sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là sự kiện có ý nghĩa nhằm tuyên truyền và tăng cường nhận thức của nhân dân hai nước về quan hệ Việt Nam - Australia. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Australia để tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách thiết thực, hiệu quả trong năm 2018.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Việt Nam và Australia có nhiều tiềm năng hợp tác lớn trên các lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư; bày tỏ hài lòng về việc kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực, đạt 5,2 tỷ USD năm 2016 (so với 32,3 triệu USD năm 1990), đã đưa Australia trở thành bạn hàng thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, thời gian qua Australia đã dành nguồn vốn ODA phù hợp với những mục tiêu phát triển của Việt Nam. Cùng với đó, hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng tin cậy, thực chất; hợp tác giáo dục - đào tạo, lao động, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội mong Ngài Toàn quyền và Chính phủ Australia tiếp tục ủng hộ và khuyến khích các nhà đầu tư và doanh nghiệp Australia sang đầu tư, hợp tác kinh doanh với các đối tác Việt Nam trên cơ sở các thế mạnh của mỗi nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với Ngài Toàn quyền về Tuần lễ cấp cao APEC được tổ chức tại Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp; bày tỏ cảm ơn chân thành về sự tham gia và đóng góp tích cực của Đoàn cấp cao Australia do Thủ tướng Malcolm Turnbull dẫn đầu, đã góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị. Nhiều vấn đề quan trọng có tầm ảnh hưởng bao trùm đối với tiến trình tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế khu vực đã được thảo luận và thống nhất, trong đó có thỏa thuận về nguyên tắc việc xây dựng Hiệp định CPTPP, tạo khuôn khổ hợp tác mới dựa trên các nội dung cốt lõi của Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Việt Nam sẽ cùng Australia và các quốc gia thành viên tiếp tục thúc đẩy đàm phán và thực hiện CPTPP trên tinh thần mang lại lợi ích chung của các nước, góp phần vào phát triển thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Ngài Toàn quyền và Chính phủ Australia đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tại Australia có cuộc sống ổn định, hòa nhập, giữ gìn bản sắc dân tộc, có điều kiện đóng góp cho xã hội sở tại và quan hệ hai nước; đồng thời mong sớm được đón Ngài Toàn quyền thăm chính thức Việt Nam.

Về nội dung bên lề hội nghị APEC, Thủ tướng hai nước đã thống nhất, sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược, Toàn quyền Australia bày tỏ vui mừng khi biết, dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ sang thăm chính thức Australia và hai bên sẽ chính thức công bố việc hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược. Ông Peter Cosgrove cho rằng, đây là quyết định sáng suốt.

Toàn quyền Australia Peter Cosgrove nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về mối quan hệ giữa hai nước rất tốt đẹp. Australia và Việt Nam đang hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Toàn quyền Australia cũng nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Australia. Cộng đồng người Việt Nam, du học sinh đang học tập, nghiên cứu tại Australia với số lượng lớn.

Về vấn đề Biển Đông, ông Peter Cosgrove bày tỏ quan điểm, cần giữ được hòa bình, ổn định, tự do, an toàn hàng hải trên Biển Đông. Mọi tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết bằng con đường hòa bình, thông qua đối thoại, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

* Trước đó, trưa 30-11 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop, Phó Chủ tịch Đảng Tự do cầm quyền Australia. Bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Australia và được tận mắt chứng kiến đất nước Australia hiện đại, phồn vinh và thanh bình, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Bộ trưởng đã thay mặt Chính phủ Australia mời thăm chính thức Australia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, quan hệ Đối tác toàn diện tăng cường Việt Nam - Australia đang phát triển sâu rộng, tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán coi trọng quan hệ song phương với Australia và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Australia cả trong khuôn khổ hợp tác song phương và các diễn đàn khu vực và quốc tế. Quốc hội Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ việc hai bên nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược.

Nhấn mạnh năm 2018, hai nước sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Australia để tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền và tăng cường nhận thức của nhân dân hai nước về quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Australia.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về việc kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực (đạt 5,2 tỷ USD năm 2016, trong khi năm 1990 mới chỉ đạt 32,3 triệu USD, hai nước sẽ phấn đấu nâng lên 10 tỷ USD trong thời gian tới). Nguồn vốn ODA Australia dành cho Việt Nam phù hợp với những mục tiêu phát triển của Việt Nam. Hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng tin cậy, thực chất. Hợp tác giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, lao động, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc hai nước phối hợp, hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương; đặc biệt luôn ủng hộ lẫn nhau vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Australia ủng hộ Việt Nam là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; đề nghị Australia tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng cảm ơn Chính phủ Australia và cá nhân bà Bộ trưởng đã quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Australia có cuộc sống ổn định, hòa nhập, đóng góp cho xã hội sở tại và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng thông báo, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam đã thành công tốt đẹp, được bạn bè quốc tế đánh giá cao cả về công tác tổ chức lẫn chất lượng nội dung, chương trình. Nhiều vấn đề quan trọng có tầm ảnh hưởng bao trùm đối với tiến trình tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế khu vực đã được thảo luận và thống nhất bởi lãnh đạo của 21 nền kinh tế quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn chân thành về sự tham gia, đóng góp tích cực của Đoàn đại biểu cấp cao Australia do Thủ tướng Malcolm Turnbull dẫn đầu; nhất là việc Australia đã giúp đỡ, ủng hộ Việt Nam trong suốt quá trình đăng cai, tổ chức APEC, góp phần quan trọng vào thành công của hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, phối hợp trao đổi chặt chẽ về các vấn đề khu vực và thế giới mà hai nước có chung quan điểm và lợi ích, trong đó có việc củng cố cấu trúc khu vực, thúc đẩy tiến trình tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế.

Việt Nam đánh giá cao Australia đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia sẽ tổ chức vào tháng 3-2018 tại Sydney. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Australia tổ chức thành công Hội nghị, tạo đà phát triển quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Australia. Việt Nam cũng đánh giá cao kết quả của Hội nghị Cấp cao Đông Á (tổ chức tại Philippines tháng 11 vừa qua), sẵn sàng phối hợp với Australia và các nước ASEAN thúc đẩy nội dung hợp tác an ninh biển tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia (tổ chức vào tháng 3-2018, tại Sydney).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao lập trường tích cực của Australia trong các vấn đề Biển Đông thời gian qua, đặc biệt là những phát biểu quan trọng và thông điệp mạnh mẽ của Thủ tướng Malcolm Turnbull tại các Đối thoại Shangri-La và tại Hội nghị Cấp cao Đông Á tháng 11 vừa qua.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Australia; khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp; hy vọng, tháng 3-2018, Thủ tướng hai nước sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược.

Đánh giá cao Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop cho rằng, Việt Nam đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt hội nhập kinh tế khu vực. Trong thông cáo chung được đưa ra có nhiều nội dung tích cực về thương mại.

Đồng tình với Chủ tịch Quốc hội về hợp tác giáo dục, Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop mong muốn có thêm nhiều sinh viên Việt Nam du học tại Australia. Hiện Việt Nam đứng thứ 5 về số lượng sinh viên học tại Australia. Chính phủ Australia cấp 3.000 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Theo Chương trình Colombo mới sẽ có 1.500 sinh viên của Australia đến Việt Nam.

Về vấn đề Biển Đông, đồng tình với quan điểm của Việt Nam, trật tự thế giới cần phải được dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Điều này các nước cần phải tôn trọng. Bộ trưởng Ngoại giao Australia hoan nghênh Việt Nam đưa nội dung về Biển Đông vào các diễn đàn khu vực, một lần nữa khẳng định Australia ủng hộ hòa bình, mong muốn các bên giải quyết tranh chấp trên cơ sở đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và công nghiệp liên bang (CSIRO), chứng kiến Lễ ký kết Chương trình hành động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Công nghiệp và khoa học sáng tạo Australia; thăm Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR).

Tối cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith và Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan tổ chức tiệc chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và các thành viên trong Đoàn.

TheoNhanDan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục