(HBĐT)-Ngày 09/12, tiếp tục chương trình làm việc của Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia tại tỉnh ta, đoàn công tác do bà Min Chandyneth, Phó Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Tân Lạc.


 Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, bà Min Chandyneth, Phó Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đã giới thiệu một số đặc điểm khái quát về đất nước, con người Campuchia. Đồng thời, chia sẻ mong muốn thông qua chuyến công tác sẽ có được những trải nghiệm thiết thực, hữu ích để hiểu hơn về đời sống kinh tế, xã hội của tỉnh Hòa Bình nói chung và huyện Tân Lạc nói riêng. Đặc biệt, đoàn công tác mong muốn được địa phương cung cấp những thông tin nổi bật về kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thiểu số, cũng như giải pháp thúc đẩy sự phát triển toàn diện của vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây chính là mục đích quan trọng nhất của đoàn trong chuyến công tác lần này tại tỉnh Hòa Bình.

 Theo đề nghị của đoàn công tác, lãnh đạo UBND huyện Tân Lạc đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tân Lạc trong 5 năm gần đây. Đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết: Là huyện vùng cao của tỉnh, trong 5 năm gần đây, huyện Tân lạc đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện. Hàng năm, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13,3%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 35,4%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 34,21 triệu đồng/người/năm... Cùng với sự phát triển chung của toàn huyện, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn luôn bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, đồng thời nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, nhờ đó, đã có sự cải thiện đáng kể về đời sống vật chất và tinh thần, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới giàu đẹp.

 Qua trao đổi, đoàn công tác của Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia bày tỏ sự tôn trọng đối với nỗ lực đồng bộ của chính quyền và nhân dân huyện Tân Lạc. Trong đó, đặc biệt ấn tượng với chủ trương phát triển sản xuất của huyện theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao như bưởi đỏ, bưởi da xanh và một số loại cây ăn quả có múi khác. Sau khi kết thúc chương trình làm việc, đoàn công tác đã cùng lãnh đạo UBND huyện Tân Lạc đi khảo sát hiệu quả kinh tế của một số mô hình trồng bưởi đỏ, bưởi da xanh tại xã Đông Lai./.

                              

                                                                      Thu Trang

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục