(HBĐT) - Trong hai ngày 08-09/12, đoàn công tác của Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia do bà Min Chandyneth, Phó Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Chiều nay 08/12, đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện một số sở, ngành hữu quan.


Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác tại hội trường UBND tỉnh

 Thay mặt đoàn công tác, bà Min Chandyneth, Phó Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia cho biết: Trong chuyến công tác lần này, đoàn có kế hoạch thăm và làm việc với một số tỉnh của Việt Nam trong đó có Hòa Bình, nhằm tìm hiểu về công tác dân tộc của Việt Nam nói chung và của tỉnh Hòa Bình nói riêng. Cá nhân bà Min Chandyneth mong muốn qua chuyến công tác sẽ rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để áp dụng vào thực tiễn đất nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân tộc và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của Vương quốc Campuchia.

Đánh giá cao mục đích tốt đẹp của chuyến công tác, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng chào mừng đoàn đến thăm và làm việc tại Hòa Bình. Trao đổi khái quát về đặc thù của địa phương và làm rõ một số kết quả nổi bật trong thực hiện công tác dân tộc của tỉnh những năm gần đây, đồng chí khẳng định: Tỉnh Hoà Bình đã và đang tích cực triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vùng dân tộc. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, cùng với việc đẩy mạnh thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia trọng điểm là xây dựng nông thôn mới và xoá đói giảm nghèo, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện nhiều chương trình, dự án quan trọng khác, hướng tới mục tiêu chung là phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, kéo gần khoảng cách giữa các vùng, miền và luôn đảm bảo sự bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng đã trao tặng đoàn công tác chiếc chiêng Mường - biểu tượng thể hiện sâu sắc các giá trị văn hoá của dân tộc Mường Hoà Bình. Đáp lại, Phó Quốc vụ khanh Min Chandyneth đã trao tặng lãnh đạo UBND tỉnh món quà lưu niệm có biểu tượng ngôi đền Angkor Wat - biểu tượng tôn giáo cũng như kiến trúc đáng tự hào của Vương quốc Campuchia.

Theo chương trình làm việc, ngày mai 9/12, đoàn công tác sẽ làm việc với UBND huyện Tân Lạc, đi tìm hiểu thực tế một số xã có mô hình sản xuất đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Tân Lạc. Sau đó, sẽ có buổi trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc với Ban Dân tộc tỉnh.

 


Lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác


Bà Min Chandyneth, Phó Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia tặng quà cho UBND tỉnh


Lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu trong đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

 

Thu Trang

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục