Sáng 11-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Ðại hội Ðại biểu toàn quốc Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Ðại hội vinh dự và vui mừng được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Ðại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.


Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Ðức Anh, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ: Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng Ðại hội.

Nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch QH, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, lão thành cách mạng, đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất, Bí thư T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dự Ðại hội. Về dự Ðại hội, có 1.000 đại biểu cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.


Các đại biểu dự Ðại hội.

Mở đầu là chương trình văn nghệ chào mừng Ðại hội với chủ đề "Rực sáng ngọn lửa tuổi trẻ Việt Nam". Tiếp đó, các đại biểu dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Lãnh tụ vĩ đại của Ðảng, của dân tộc và nhân dân Việt Nam. Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Ðoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Ðoàn đại biểu thiếu nhi Thủ đô Hà Nội, đại diện thiếu nhi cả nước trao những bó hoa tươi thắm và lời ca đến chào mừng Ðại hội.

Ðồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn trình bày Báo cáo của BCH T.Ư Ðoàn khóa X trình Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XI. Báo cáo nêu rõ: Công tác giáo dục của Ðoàn luôn được coi trọng, nội dung, phương thức tiếp tục được đổi mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện Ðề án và Chương trình hành động của tổ chức Ðoàn các cấp thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030" được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam", Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được triển khai sâu rộng, tuyên dương hàng trăm nghìn điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp cơ sở, cấp tỉnh, toàn quốc; việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của Ðảng, của Ðoàn được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo như học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, tự luận trên in-tơ-nét, dựng phim ngắn, bản đồ tư duy...; các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo được triển khai sâu rộng, thu hút gần 7,6 triệu lượt thanh, thiếu nhi tham gia.

Phong trào "Thanh niên tình nguyện" có bước phát triển, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã hội, với hơn 16 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo" được thực hiện hiệu quả với nhiều giải pháp thiết thực, đã vận động ủng hộ cán bộ, chiến sĩ, thanh, thiếu nhi và nhân dân vùng biên giới, hải đảo với tổng giá trị hơn 215 tỷ đồng. Các cuộc thi Tin học trẻ, Tin học khối cán bộ, công chức trẻ, Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đã thu hút hơn 2.100 thí sinh với gần 3.000 ý tưởng sáng tạo, đề tài tham gia cấp toàn quốc. Trung bình hằng năm, Ðoàn, Hội khối trường học hỗ trợ nghiên cứu 18 nghìn đề tài khoa học. 5 năm qua, các quỹ khuyến học, khuyến tài, giải thưởng... đã cấp học bổng tặng gần 780 nghìn lượt học sinh, sinh viên với tổng giá trị hơn 792 tỷ đồng. Toàn Ðoàn đã tham gia dạy nghề giúp hơn 420 nghìn thanh niên, giới thiệu việc làm cho hơn hai triệu thanh niên. Trong nhiệm kỳ, gần 12 nghìn cán bộ đoàn được luân chuyển, bố trí công tác khác; các cấp bộ Ðoàn tổ chức gần 15 nghìn lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho gần 921 nghìn cán bộ Ðoàn, Hội, Ðội các cấp.

Báo cáo cũng chỉ rõ những nguyên nhân của hạn chế, yếu kém; đồng thời rút ra năm bài học kinh nghiệm trên cơ sở kết quả công tác Ðoàn và phong trào thanh, thiếu niên nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển", mục tiêu tổng quát của công tác Ðoàn và phong trào thanh, thiếu nhi là: Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh thật sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ðại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh, thiếu nhi Việt Nam giương cao ngọn cờ vinh quang của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện, sáng tạo, phấn đấu cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ, nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của các cấp bộ đoàn cũng như tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðồng chí Tổng Bí thư nêu rõ và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng tuổi trẻ cả nước cần thực hiện tốt trong thời gian tới. (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Ðại hội. Thay mặt Ðoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn khóa X trân trọng cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá, thể hiện niềm tin yêu của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đối với Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Nhận thức sâu sắc sự tin yêu, kỳ vọng đó, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm quán triệt, đồng thời nhanh chóng thảo luận, tìm kiếm giải pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt hơn công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa và phát huy tiềm lực, tiềm năng, sức sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế...

Buổi chiều, các đại biểu nghe Báo cáo kiểm điểm BCH T.Ư Ðoàn khóa X, Báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Ðiều lệ Ðoàn. Ðồng thời, thảo luận tại các Tổ về Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm BCH T.Ư Ðoàn khóa X, Ðiều lệ Ðoàn sửa đổi, bổ sung.

Hôm nay, 12-12, Ðại hội làm việc tại hội trường.


Theo Nhandan

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục