Sáng 15-12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức bế mạc.


Trước đó, tại phiên làm việc chiều 14-12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI; thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V tại Đại hội.



Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI.




Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI gồm 98 đồng chí.




Đại hội biểu quyết và thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI gồm 98 đồng chí.

Tại phiên bế mạc, Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa VI gồm 98 đồng chí; Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 22 đồng chí.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương được bầu làm Phó chủ tịch Hội khóa VI. Hội nghị đã bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VI gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Bảng đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội.



Ban Thường vụ Trung ương Hội gồm 22 đồng chí.




Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khóa VI phát biểu bế mạc Đại hội.




Trao bằng khen tặng các đồng chí có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội CCB Việt Nam.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Được cho biết: Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ VI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, và thành công tốt đẹp. Kết quả đạt được của Hội CCB Việt Nam trong nhiệm kỳ qua và thành công của Đại hội hôm nay là có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, UBND, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đến địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương Hội, cùng sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kế, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên cả nước.
Các văn kiện của Đại hội là định hướng quan trọng cho hoạt động và sự phát triển của hội trong 5 năm tới. Ngay sau Đại hội, các cấp hội tổ chức tốt việc quán triệt nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của hội; đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Đồng chí Chủ tịch Hội CCB cũng trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc và các bộ, ban ngành đoàn thể Trung ương và Hà Nội; Đoàn đại biểu Hiệp hội CCB Quốc gia Lào; Đoàn đại biểu Hội CCB Campuchia; các đồng chí lão thành cánh mạng, cùng các đại biểu, các vị khách quý… đã đến dự và động viên cổ vũ đại hội.

Tại phiên bế mạc, Hội CCB Việt Nam đã tổ chức trao bằng khen tặng 42 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội CCB Việt Nam thời gian qua.


Theo Vietnamnet

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục