Ngày 14-12, Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội).


Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy T.Ư; Chủ tịch nước Trần Ðại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và tham gia Ðoàn Chủ tịch. Dự Ðại hội, có các đồng chí: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, Bộ Quốc phòng, Hội CCB Việt Nam, các quân khu, quân chủng, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; các Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là CCB; các Ðoàn Hiệp hội CCB quốc gia Lào; Hội CCB Cam-pu-chia dự, chúc mừng Ðại hội. 516 đại biểu đại diện gần ba triệu hội viên CCB cả nước dự Ðại hội.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: DUY LINH

Trước đó, trong ngày diễn ra phiên họp trù bị, các đại biểu về dự Ðại hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thắp hương tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Ðược, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đọc diễn văn khai mạc, nêu rõ Ðại hội là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của các cấp Hội và hội viên CCB cả nước; nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ VI,...

Với chủ đề Ðại hội, "Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ", Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2012 - 2017 trình bày tại Ðại hội và tham luận của các đại biểu nêu rõ: Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB Việt Nam và các cấp hội đã vận động CCB phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Ðảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB; vận động, tập hợp phát huy vai trò tích cực của cựu quân nhân ở cơ sở. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội ngày càng đổi mới, hiệu quả. Tuy nhiên, báo cáo trình tại Ðại hội cũng chỉ rõ: Công tác chính trị tư tưởng của các cấp hội có nhiều cố gắng, song có lúc, có nơi chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CCB, chưa chủ động, kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra,… Ðại hội biểu thị thống nhất mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ tới là tiếp tục phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh,...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Ðại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "Hơn ai hết, mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của "độc lập, tự do" đã được đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của đồng bào, đồng chí và chính bản thân mình trong nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ, ác liệt. Vì vậy, Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa" (Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Tại Ðại hội, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội CCB Việt Nam, phần thưởng cao quý của Ðảng, Nhà nước ghi nhận những thành tích xuất sắc của Hội trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Phát biểu ý kiến với các đại biểu, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam rất tự hào về những người lính năm xưa từng chia ngọt, sẻ bùi, bao phen xông pha trận mạc, góp phần làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; nguyện kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các thế hệ cha anh đã lập nên. Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng xác định nhiệm vụ và công việc của Hội CCB Việt Nam cũng là nhiệm vụ của mình, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân có chương trình phối hợp hoạt động với Hội CCB các cấp bằng những nội dung, mục tiêu, biện pháp cụ thể, nhằm đạt hiệu quả thiết thực,…

Các Trưởng đoàn Hiệp hội CCB quốc gia Lào và Hội CCB Cam-pu-chia phát biểu ý kiến chúc mừng Ðại hội, đánh giá cao các hoạt động của Hội CCB Việt Nam; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của Trung ương Hội CCB Việt Nam; tin tưởng quan hệ giữa Hội CCB Việt Nam với Hiệp hội CCB quốc gia Lào, Hội CCB Cam-pu-chia ngày càng gắn bó, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc.

* Buổi chiều, Ðại hội thực hiện các nội dung về công tác nhân sự; thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa V tại Ðại hội. Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VI gồm 98 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Hội bầu cơ quan lãnh đạo và giúp việc của Ban Chấp hành. Theo đó, Ban Thường vụ T.Ư Hội khóa VI gồm 22 đồng chí. Thượng tướng Nguyễn Văn Ðược tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khóa VI. Các đồng chí: Nguyễn Văn Ðạo, Nguyễn Song Phi, Nguyễn Văn Chương được bầu làm Phó Chủ tịch Hội khóa VI. Hội nghị đã bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VI gồm 13 đồng chí. Ðồng chí Nguyễn Ðình Bảng đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội.

Hôm nay, Ðại hội tiếp tục làm việc.

 

 

                                              TheoNhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục