(HBĐT) - Sáng ngày 15/12, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp cùng 63 Tỉnh, Thành ủy trong cả nước tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lâm Phương Thanh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì điểm cầu tỉnh ta. Tham dự có lãnh đạo trường Chính trị tỉnh, các đồng chí báo cáo viên T.Ư và địa phương trên địa bàn tỉnh.


Đại biểu dự hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Lương Sơn, Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thông tin về một số kết quả nổi bật và những khó khăn, bất cập của ngành BHXH Việt Nam năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2018. Theo đó, năm 2017, ngành BHXH đã xây dựng được hệ thống quản lý điện tử từ T.Ư đến địa phương, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, ngành đã đồng bộ thông tin 82% người tham gia BHXH, BHYT. Năm 2018 ngành sẽ phấn đấu đồng bộ 95% người tham gia BHXH, BHYT. Hoàn thành việc cấp mã số duy nhất cho người tham gia BHXH từ lúc sinh ra đến khi mất đi. Hệ thống thông tin, giám định điện tử đã hoàn thành và đi vào sử dụng hiệu quả. Nghe PGS - TS Ngô Văn Thạo, Hội đồng Lý luận T.Ư hướng dẫn triển khai chuyên đề số 05 năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CB,ĐV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, nhấn mạnh các báo cáo viên tập trung tuyên tuyền vào 4 nhóm vấn đề, gồm: Tư tưởng và phong cách người CB,ĐV; xây dựng phong cách công tác của người CB,ĐV theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo quản lý theo quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh; một số giải pháp xây dựng phong cách lãnh đạo, phong cách người đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới. Nghe Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu, quản lý kinh tế T.Ư thông tin tổng quan tình hình KT-XH của nước ta năm 2017; dự thảo tình hình, phương hướng và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì điểm cầu tỉnh ta.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh các nội dung: đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu phát triển KT-XH năm 2017, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện năm 2018. Tăng cường tuyền truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH để người dân hiểu và tham gia, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm toàn dân. Tăng cường hướng dẫn đối với cơ sở về thực hiện Chuyên đề số 05 năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CB,ĐV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu cho cấp ủy triển khai học tập, thảo luận Chuyên đề gắn với Chương trình hành động thực hiện NQ T.Ư 6 (khóa XII) phù hợp với từng địa phương, ngành, lĩnh vực cụ thể; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung căn bản về kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14; thận trọng trong công tác tuyên truyền về các sự kiện nhạy cảm trong nước cũng như nước ngoài; đẩy mạnh tuyên truyền về các ngày lễ lớn của địa phương, của đất nước.


Đức Phượng

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục