(HBĐT) - Đoàn nhà báo nước Thái Lan do ông Banhan Bunkhet, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phetchabun làm trưởng đoàn và Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang vừa đến thăm, làm việc tại Báo Hòa Bình. Tham gia đoàn có các ông: Kariangsak Kaenpho, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nakhonnayok; Amnat Jongyotying, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai cùng các ông, bà là trưởng, phó phòng, chuyên viên, nhà báo, phóng viên của Hội…

Thay mặt đoàn công tác, ông Banhan Bunkhet Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phetchabun Thái Lan tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Báo Hòa Bình.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, các đồng chí lãnh đạo Báo Hòa Bình bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp Đoàn nhà báo đến từ đất nước Thái Lan đã sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình cho rằng, mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước Thái Lan – Việt Nam nói chung và cơ quan báo chí hai nước nói riêng luôn luôn được vun đắp và có nền tảng vững chắc. 


Đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Hòa Bình đã giới thiệu khái quát với đoàn công tác về đặc điểm tự nhiên, tình hình KT-XH, QP-AN, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và bước tiến quan trọng của Báo Hòa Bình trong những năm qua. Hơn 55 năm xây dựng và phát triển, Báo Hòa Bình không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt. Báo Hòa Bình, phát hành 6 kỳ /tuần, số lượng bình quân 6.500 tờ /kỳ. Báo được phát hành rộng rãi đến các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể, người có uy tín và đông đảo bạn đọc. Sau hơn 11 năm hoạt động, đến nay đã có trên 125 triệu lượt độc giả thuộc 178 quốc gia và vùng lãnh thổ truy cập Báo Hòa Bình điện tử.


Đoàn nhà báo nước Thái Lan đến thăm Bảo tàng di sản văn hóa Mường tại tỉnh Hòa Bình.

Báo Hòa Bình luôn giữ vững vai trò là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Báo Hòa Bình điện tử là kênh thông tin đối ngoại quan trọng của tỉnh. Đặc biệt, Báo Hòa Bình đã tiếp cận và nhanh chóng đổi mới, xây dựng toà soạn tích hợp đa phương tiện để bắt kịp xu hướng phát triển báo chí hiện đại. Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, PV để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. 

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông tin trao đổi, chia sẻ những vấn đề như kinh nghiệm để có những tác phẩm báo chí hấp dẫn, thu hút bạn đọc; công tác phát hành báo; những khó khăn, thuận lợi trong quá trình tác nghiệp của nhà báo, phóng viên; công tác tổ chức nhân sự,… 

Thay mặt đoàn công tác, ông Banhan Bunkhet, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phetchabun, Thái Lan bày tỏ vui mừng khi được tới thăm, làm việc tại Việt Nam và tỉnh Hòa Bình. ông cảm ơn sâu sắc sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng ấm của lãnh đạo, CB, PV Báo Hòa Bình dành cho đoàn, chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu Báo Hòa Bình đạt được thời gian qua. ông cho biết: Chuyến thăm nhằm mục đích học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ báo chí để phục vụ sự phát triển của đất nước Thái Lan và góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho các nhà báo, phóng viên nói riêng, nền báo chí của xứ sở chùa Vàng nói chung. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ giữa các cơ quan báo chí Thái Lan và Việt Nam nói chung, Báo Hòa Bình nói riêng ngày càng bền chặt trên cơ sở tình đồng chí, đồng nghiệp và tình hữu hảo giữa hai nước.

Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm Nhà máy Thủy điện Hòa Bình và Bảo tàng di sản văn hóa Mường. 

 

                                                                                             Thanh Sơn


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục