(HBĐT) - Gia đình bà Nguyễn Thị Lâm, xóm Mùn 5, xã Yên Quang (Kỳ Sơn) nằm gần đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình. Quá trình thi công nền đường được tôn cao, ngôi nhà của gia đình bà thấp so với mặt đường 1, 5 m. Ngày nắng hứng bụi, ngày mưa nước tràn vào nhà ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt. Điều kiện kinh tế gia đình bà khó khăn, không đủ tiền sửa chữa nhà.




Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn, xã Hợp Thịnh và các ngành, đoàn thể trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xóm Tân Lập.Tư tưởng Hồ Chí Minh...

Trước thực tế đó, MTTQ xã đã vận động, kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức thành viên, xã trích từ Quỹ vì người nghèo hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình bà nâng cấp, tôn cao nền nhà. Những ngày làm nhà, hội viên nông dân, phụ nữ xã, nhân dân trong xóm tích cực tham gia giúp đỡ ngày công lao động. Sau thời gian ngắn, ngôi nhà được hoàn thành giúp gia đình bà có chỗ ở ổn định, không còn lo lắng mỗi khi mưa, nắng.

ông Nguyễn Văn Đích, Chủ tịch UB MTTQ xã Yên Quang cho biết: Thời gian qua, các phong trào, cuộc vận động được triển khai luôn nhận được sự tham gia tích cực của các ban, ngành, hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên toàn xã, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần phát triển KT -XH, xóa đói, giảm nghèo. Bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ vì người nghèo, nhân dân đóng góp ngày công lao động, năm 2017 xã đã hỗ trợ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết, những tháng đầu năm nay hỗ trợ xây dựng 2 nhà cho hộ nghèo trên địa bàn.

Đồng chí Văn Trọng Hóa, Chủ tịch UB MTTQ huyện Kỳ Sơn cho biết: UB MTTQ huyện và các tổ chức thành viên, các ban, ngành từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác phối hợp, đa dạng hóa hình thức tập hợp nhằm không ngừng tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút ngày càng rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia. Phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của MTTQ, đặc thù, thế mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác phối hợp hoạt động. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững, tạo động lực, nền tảng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT -XH của huyện đề ra.

Hàng năm, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được 100% khu dân cư trong huyện tổ chức tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong nhân dân, tinh thần đoàn kết cộng đồng được lan tỏa. Từ đó khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân phát huy vai trò chủ thể, thực hiện dân chủ qua việc tham gia đóng góp công sức, tiền của, giám sát đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ở cơ sở. Các gia đình, khu dân cư tích cực xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, xây dựng các mô hình tự quản như mô hình tự quản "5 trong 1” của thị trấn Kỳ Sơn, "Khu dân cư không có nhà dột nát” của xã Phúc Tiến, "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” của xã Mông Hóa..., bài trừ tệ nạn xã hội, ổn định AN -TT, an toàn xã hội để phát triển bền vững. Năm 2017, toàn huyện có 6.581/7.751 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 82%, 76/85 khu dân cư văn hóa, chiếm 89,4%.

Với truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, các hoạt động vì người nghèo, hoàn cảnh khó khăn được các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể và nhân dân trong huyện thiết thực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể. Các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tích cực đóng góp xây dựng Quỹ vì người nghèo, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo. Năm 2017, toàn huyện đã trao 2.684 suất quà, tổng trị giá 546, 460 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bàn giao 11 nhà đại đoàn kết cho 11 hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ 260 triệu đồng. Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ xây dựng 2 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mông Hóa và xã Yên Quang. Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Kỳ Sơn và các xã Yên Quang, Dân Hạ với tổng kinh phí tiền mặt, ngày công trị giá 200 triệu đồng... Thúc đẩy phong trào thi đua "Huyện Kỳ Sơn chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau” đạt hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Bằng sự chủ động, tích cực tham gia vào chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ và các tổ chức thành viên, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hướng mạnh về cơ sở thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, huyện Kỳ Sơn đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển KT -XH ở địa phương. Kỷ cương trật tự, dân chủ ở cơ sở được mở rộng, nhân dân tin tưởng, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.


                                                                Hà Thu


Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục